Bình Định: Dùng bột đá san lấp mặt bằng gây ô nhiễm môi trường

Bạn đọc - Pháp luật - Ngày đăng : 09:01, 22/02/2022

Thời gian qua trên địa bàn thuộc tổ 3, khu vực 8, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn xuất hiện tình trạng người dân sử dụng bột đá, rẻo đá granite vụn để san lấp mặt bằng đất nền nhằm mục đích xây công trình nhà ở, trong đó có trường hợp san lấp với khối lượng lớn bột đá làm lấp dòng Suối Lở gây ô nhiễm nguồn nước.

Theo phản ánh của người dân ở tổ 3, khu vực 8, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn cho biết, thời gian gần đây, một cá nhân ở địa phương tự thuê xe ben chở chất thải bột đá và rẻo đá granite vụn tới san lấp mặt bằng trên khu đất có diện tích hơn 2.400 m2 nằm ở mặt đường QL.1A thuộc tổ 3, khu vực 8, phường Bùi Thị Xuân với khối lượng bột đá rất lớn làm tràn xuống dòng Suối Lở.

dsc09230.jpg
 Dùng bột đá san lấp mặt bằng làm tràn xuống Suối Lở 

Do bị lấp bởi bột đá khiến con suối bị cản trở dòng chảy gây ô nhiễm nguồn nước nơi đây. Đây là con suối tự nhiên hình thành từ rất lâu, người dân địa phương thường dùng nguồn nước con suối tưới cây ăn quả, cây lâu năm trồng bên bờ suối.

dsc09266.jpg
 Khối lượng lớn bột đá, rẻo đá trên nền cao tràn xuống suối 

Điều đáng nói, tình trạng người dân dùng bột đá san lấp mặt bằng làm ảnh hưởng đến dòng chảy, nguồn nước Suối Lở không chỉ mới diễn ra mà xảy ra từ nhiều tháng trước tại các khu đất nằm phía Tây Suối Lở khiến suối bị bồi lấp một phần và thay đổi dòng chảy và sạt lở đất ở bờ phía Đông.

dsc09278.jpg
 Bột đá làm cản trở dòng chảy vì suối bị lấp 

Một người dân sinh sống ở tổ 3, khu vực 8, phường Bùi Thị Xuân bức xúc: Gia đình tôi có hàng trăm mét vuông đất và nhiều cây trồng như keo, dừa, chanh, táo bị trôi theo dòng nước, gây thiệt hại lớn do phía Đông Suối Lở bị sạt lở. Tôi đã kiến nghị chính quyền địa phương có biện pháp ngăn chặn, xử lý nhưng tới nay chưa được giải quyết dứt điểm.

dsc09296.jpg
  Dùng bột đá dể san lấp mặt bằng khu đất trên QL1A

Ông Trần Nam Trung - Khu vực Trưởng khu vực 8, phường Bùi Thị Xuân chia sẻ thêm: Tình trạng một số cá nhân dùng chất thải bột đá san lấp mặt bằng các khu đất nằm dọc QL.1A thuộc khu vực 8 diễn ra khá nhiều. Việc làm này khiến môi trường không khí, đất và nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị các cấp, ngành chức năng có biện pháp ngăn chặn, xử lý dứt điểm nhưng kết quả chưa mong muốn.

dsc09300.jpg
 Bột đá lấp luôn cây cối xung quanh bờ suối 

Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, Chủ tịch UBND phường Bùi Thị Xuân Bùi Quang Thủy cho biết: UBND phường đã nhận thông tin phản ảnh của người dân về trường hợp dùng bột đá san lấp mặt bằng chảy tràn xuống Suối Lở. Việc này diễn ra vào cận kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 nên phường chưa xử lý. UBND phường đã lên kế hoạch cưỡng chế, yêu cầu người vi phạm hốt toàn bộ khối lượng bột đá tràn xuống suối đưa ra ngoài khu vực Suối Lở. Đồng thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm trường hợp người dân tự ý dùng bột đá, rẻo đá san lấp mặt bằng gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

dsc09311.jpg
 Một hộ dân tại tổ 3 khu vực 8, phường Bùi Thị Xuân san lấp mặt bằng bằng bột đá rồi xây công trình nhà ở

Qua thực tế phóng viên ghi nhận tại tổ 3, khu vực 8, phường Bùi Thị Xuân xuất hiện nhiều khu đất người dân sử dụng bột đá san lấp mặt bằng và bột đá được đổ rất bữa bãi nằm dọc trên tuyến đường QL.1A. Bột đá không chỉ gây ô nhiễm môi trường không khí, đất, nước mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe con người và gây nhiều hệ lụy khác nếu người dân vẫn vô ý thức đổ bột đá bừa bãi ra môi trường xung quanh.

dsc09329.jpg
 Bột đá đổ san lấp nhiều khu đất trên QL1A

Rất mong chính quyền địa phương các cấp cùng ngành chức năng thành phố Quy Nhơn cần làm rõ các đối tượng vi phạm và có biện pháp, chế tài xử lý nghiêm nhằm ngăn chặn kịp thời tình trạng này để tránh hệ hụy khôn lường từ bột đá phát tán cũng như khuyến cáo người dân nhận thấy tác hại của bột đá, rẻo đá vụn đối với môi trường và sức khỏe con người.

dsc09323.jpg
  Bột đá đổ bừa bãi trên các khu đất trống 

Mỹ Bình