Thời tiết ngày 11/2, Bắc Bộ trời rét, sáng và đêm có mưa

Môi trường - Ngày đăng : 07:25, 11/02/2022

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11/2, Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông bắc đến đông cấp 2-3, trời rét.
hn-rts-dam.jpg
Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 11/2: 

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ.

Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất từ  19-22 độ; riêng khu Tây Bắc 25-28 độ, có nơi trên 29 độ.

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét; riêng Điện Biên, Lai Châu và Sơn La sáng sớm và đêm trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ; vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 20-26 độ.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa nhỏ rải rác; phía Nam có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất từ 18-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ  28-31 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Phạm Oanh