Hải Phòng phát động “Lễ trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Môi trường - Ngày đăng : 07:02, 08/02/2022

Ngày 7/2, tất cả các quận, huyện trên địa bàn TP Hải Phòng đã đồng loạt ra quân hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022.

Theo kế hoạch của UBND TP Hải Phòng, Tết trồng cây 2022, thành phố sẽ trồng gần 1.500 cây gồm các loài như bằng lăng, sấu, hoa ban, osaka, điệp vàng, phượng vỹ, xà cừ...

UBND TP Hải Phòng yêu cầu, mỗi quận, huyện chọn một địa điểm để đồng loạt tổ chức lễ phát động Tết trồng cây, ưu tiên trồng tại các tuyến đường kiểu mẫu, xung quanh sân vận động, công trình văn hóa, khu đô thị mới theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị.

Việc tổ chức Tết trồng cây phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức, tạo không khí phấn khởi để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng ngay từ những ngày đầu Xuân, gắn với công tác chăm sóc, bảo vệ cây, bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng mùa hanh khô, đặc biệt trong những ngày lễ, Tết.

20220207_62009e09df39c.jpg
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang trồng cây tại huyện An Dương

Tại Công viên An Dương, huyện An Dương tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022. Chủ tịch UBND huyện An Dương Phạm Việt Hùng cho biết, đây là truyền thống tốt đẹp, giàu ý nghĩa, thiết thực, mang lại nhiều giá trị kinh tế, xã hội và môi trường; góp phần không ngừng thay đổi diện mạo môi trường, đô thị huyện; đồng thời đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng và thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, cải tạo vườn tạp, xanh hóa diện tích đất bỏ hoang, trồng các cây mang lại hiệu quả, giá trị kinh tế cao như cây bóng mát, cây ăn quả, hoa cây cảnh góp phần phát triển kinh tế xã hội huyện xanh, bền vững. Tại đây, đồng chí phát động Tết trồng cây và đề nghị nhân dân huyện tham gia hưởng ứng, bảo vệ và trồng cây xanh, nâng cao tỷ lệ diện tích cây xanh trên địa bàn huyện.

Sau Lễ phát động Tết trồng cây, Bí thư Thành ủy TP Hải Phòng Trần Lưu Quang đến thăm, chúc Tết Ban Thường vụ Huyện ủy An Dương. Tại đây, Bí thư Thành ủy cho biết, năm 2022 là năm dự kiến có nhiều khó khăn đối với TP Hải Phòng, vì mục tiêu đặt ra rất lớn, trong khi đó nguồn lực của thành phố có nguy cơ bị suy giảm, các cơ chế, chính sách đặc thù của Trung ương đối với Hải Phòng nhưng chưa được triển khai thực hiện. Trong tình hình chung đó, đối với huyện An Dương có áp lực lớn là nâng cấp đơn vị hành chính từ cấp huyện lên cấp quận, từ vùng nông thôn lên đô thị hiện đại. Điều đó đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thử thách đặt ra.

Đề nghị lãnh đạo chính quyền huyện nên rà soát lại tất cả công việc phải làm trong năm 2022, sắp xếp hợp lý, khoa học nhất và tổ chức thực hiện tốt các đầu công việc để đến đích nhanh nhất và tiết kiệm được các nguồn lực. Muốn vậy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện phải đoàn kết, đồng sức, đồng lòng bắt tay ngay vào công việc từ những ngày đầu, tháng đầu năm, nỗ lực cố gắng chắt chiu nguồn lực, kể cả nguồn lực ngoài ngân sách, phát huy nội lực, huy động các doanh nghiệp, người dân ủng hộ, tham gia – Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh.

20220207_6200c50f35af3.jpg
Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng tại Lễ trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022 huyện Vĩnh Bảo

Quận Lê Chân, Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần năm 2022 được tổ chức tại Khu tái định cư A51 phường Vĩnh Niệm.

Lãnh đạo quận Lê Chân kêu gọi các cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân hưởng ứng tích cực, chủ động trồng thêm cây xanh trong khuôn viên cơ quan, đơn vị mình, xung quanh nhà ở, khu dân cư, khu đô thị và tích cực chăm sóc, bảo vệ cây xanh trên các tuyến kênh, sông, ven đường giao thông mà thành phố và quận đã đầu tư. Thực hiện Tết trồng cây xuân Nhâm Dần năm 2022 nhằm phát huy hơn nữa những kết quả phong trào trồng cây mà quận đã đạt được trong những năm qua, hưởng ứng Tết trồng cây do thành phố phát động và quyết tâm thực hiện tốt Chủ đề năm 2022 của quận: “Đẩy mạnh quản lý đất đai, đô thị – Giải phóng mặt bằng” và phòng trào xây dựng thành phố Hải Phòng “ Sáng – Xanh – Sạch – An toàn – Văn minh”.

Tại quận Dương Kinh, đồng loạt 6 phường trên địa bàn quận đã trồng 150 cây gồm ban, sấu, phượng vỹ, bằng lăng, mở đầu cho kế hoạch cả năm, quận sẽ trồng mới và thay thế hàng nghìn cây xanh tại các phường, khu dân cư, cơ quan đơn vị, trường học.

Ông Nguyễn Đức Thọ - PCT UBND TP Hải Phòng biểu dương sự nỗ lực của quận thời gian qua đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 2 công viên tại phường Hưng Đạo và phường Hải Thành, là nơi sinh hoạt cộng đồng và tạo môi trường sống xanh, sạch, đẹp cho nhân dân, góp phần hoàn thiện tiêu chí đô thị loại 1 của thành phố. Đồng thời yêu cầu quận đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường, trồng cây đúng quy hoạch, lựa chọn cây trồng có giá trị cao, trồng cây nào sống cây đó, gắn phát triển kinh tế bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường.

Huyện Thủy Nguyên, địa điểm tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022 được tổ chức tại Khu tái định cư đường 359 (xã Hoa Động).

Tại đây, lãnh đạo huyện Thủy Nguyên kêu gọi các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang và UBND các xã, thị trấn tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng “người người trồng cây, nhà nhà trồng cây”, thực hiện trồng cây gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Huy động lực lượng tham gia trồng cây, trồng rừng tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay trong ngày đầu xuân mới; đồng thời, thực hiện tốt việc quản lý, chăm sóc, bảo vệ cây sau khi trồng.

Ngoài ra, trong ngày 7/2 tại TP Hải Phòng còn có quận Đồ Sơn, quận Hồng Bàng, quận Ngô Quyền, huyện Vĩnh Bảo… cũng ra quân tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022.

Phạm Duy