Thanh Hóa: Ngư dân đón lộc biển đầu năm

Xã hội - Ngày đăng : 05:52, 07/02/2022

Trong những ngày đầu năm mới, ngư dân miền biển Thanh Hóa đã tranh thủ ra khơi đón lộc biển đầu năm. Ra khơi ngày đầu năm không chỉ đem lại kinh tế cao mà còn hy vọng có một năm khai thác hải sản thuận buồm xuôi gió, tôm cá đầy khoang.
anh-1.jpg
Chuyến ra khơi đầu năm Nhâm Dần 2022 bắt đầu từ ngày mùng 4 Tết, nhiều tàu thuyền công suất lớn nhỏ của ngư dân xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc bắt đầu ra khơi, bà con ngư dân đều khấn khởi với chuyến đánh bắt đầu năm mới
anh-2.jpg
Từ 2h sáng những chuyến tàu bắt đầu ra khơi, với ước vọng đem về nhiều tôm, cá, hứa hẹn một năm mới ấm no
anh-3.jpg
Những chuyến ra khơi đầu năm của ngư dân chủ yếu là đi đánh lưới gần bờ với các loại cá, ghẹ, cua, tôm...
anh-4.jpg
Bà Trương Thị Tám ở thôn Hòa Phú, xã Hòa Lộc cho biết: Chúng tôi bắt đầu đi biển từ ngày mùng 4 Tết, với thời gian đi từ 2h sáng tới 9h thì vào bờ, mỗi ngày chúng tôi thu nhập được từ 1 đến 2 triệu đồng
anh-4b.jpg
anh-5.jpg
Sau mỗi chuyến ra khơi trở về, ngư dân lại tất bật gỡ cá để kịp cho phiên chợ sáng
anh-6.jpg
Theo ngư dân, chuyến đi biển đầu năm nay có rất nhiều tôm, cá, giá bán lại cao, mang lại thu nhập cho người dân
anh-7.jpg
Bà con ngư dân mong ước sẽ có một năm mới thắng lợi, tàu về đầy ắp tôm, cá và thuận buồm xuôi gió
anh-7b.jpg

Thu Thủy