Chỉ trong 2 ngày, Áo hứng chịu 3 trận lở tuyết

Thế giới - Ngày đăng : 14:53, 06/02/2022

Hãng tin Reuters (Anh) đưa tin, chỉ trong 2 ngày liên tiếp, Áo trải qua 3 trận lở tuyết khiến 8 người thiệt mạng.
180085(1).jpg
Nhân viên cứu hộ đứng tại sông băng Rettenbach gần Soelden, Áo sau khi 5 người đam mê thể thao mùa đông được giải cứu sau trận tuyết lở, ngày 4/2/2022. Ảnh: AFP

Dẫn nguồn tin từ cảnh sát Áo, Reuters cho biết, ngày 5/2, trận lở tuyết ở thành phố Schmirn, phía Tây nước Áo đã khiến 1 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Trước đó 1 ngày, 2 trận lở tuyết khác đã làm chết 7 người trượt tuyết trong tình hình thời tiết khắc nghiệt, với tuyết rơi dày và thời tiết ấm hơn.

Theo Đài truyền hình ORF của Áo, nạn nhân thiệt mạng trong trận lở tuyết ngày 5/2 ở thành phố Schmirn, bang Tyrol là một người đàn ông địa phương 58 tuổi. Cũng tại thành phố này, một hướng dẫn viên nam trượt tuyết và leo núi người Áo 42 tuổi và 4 vận động viên nam trượt tuyết Thụy Điển, 40 tuổi, đã thiệt mạng trong một trận tuyết lở gần thị trấn Spiss, tại biên giới với Thụy Sĩ vào ngày 4/2.

Theo cảnh sát, những nạn nhân này bị chôn vùi hoàn toàn trong tuyết. Một người Thụy Điển 43 tuổi là thành viên khác của nhóm đã may mắn sống sót do có thể gọi điện thoại để được giải cứu.

Hai vận động viên trượt tuyết người Áo khác đã thiệt mạng trong sự cố lở tuyết thứ 3. Cơ quan dịch vụ khẩn cấp đã phát hiện thi thể của họ, gồm 1 phụ nữ 61 tuổi và 1 người đàn ông 60 tuổi, vào lúc 00h40 sáng 5/2 (23h40 đêm 4/2 theo giờ GMT) sau khi người thân của họ báo cáo không thể liên lạc với họ.

Hai nạn nhân này đã bắt đầu hành trình đến Tyrol vào chiều 4/2 và họ liên lạc lần cuối qua điện thoại là lúc 14h30 theo giờ GMT. Khi đó, 2 người cho biết, họ đã lên đến đỉnh Breitegg cao 1.868m. Theo cảnh sát, sau khi không thể liên lạc được, người thân của họ đã liên hệ với đường dây khẩn cấp vào khoảng 21h40.

Mai Đan