Người Hà Nội sắm hoa, cây cảnh cận Tết Nhâm Dần

Xã hội - Ngày đăng : 05:39, 31/01/2022

(TN&MT) - Còn đúng 1 ngày nữa là tới Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tại khu vực chợ hoa Tết truyền thống trên các tuyến phố Hàng Lược, Hàng Mã, Hàng Rươi, Hàng Khoai đã có nhiều người dân tìm đến với chợ hoa cổ nhất của Hà Nội để tìm mua những cành đào, chậu quất ứng ý nhất về trưng trong nhà mỗi khi Tết đến xuân về.

Chợ hoa nơi đây người dân vẫn thường quen gọi với cái tên thân thuộc chợ hoa Hàng Lược và đến với chợ hoa này từ lâu đã trở thành một nét sinh hoạt độc đáo của người dân Phố cổ nói riêng, người dân Hà Nội nói chung. Theo Ban Tổ chức của chợ hoa cho biết, chợ hoa Hàng Lược tổ chức với mục đích tạo không khí phấn khởi vui tươi để nhân dân đón Tết. Đồng thời góp phần phục hồi, phát triển kinh tế, thích ứng an toàn và kiểm soát dịch COVID-19. 

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Tài nguyên & Môi trường ghi nhận không khi mua sắm của người dân Hà Nội xung quanh khu vực chợ hoa Tết Hàng Lược.

a87.jpg
Người Hà Nội sắm hoa, cây cảnh cận Tết Nhâm Dần

a88.jpg
Còn đúng 1 ngày nữa là tới Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

a84.jpg
Tại chợ hoa Tết truyền thống Hàng Lược

a83.jpg
Nhiều người dân tìm đến với chợ hoa cổ nhất của Hà Nội để tìm mua những cành đào, chậu quất ứng ý nhất 

a97.jpg
Để trưng bày trong nhà mỗi khi Tết đến xuân về

a89.jpg
Điểm đặc biệt của chợ hoa Tết truyền thống là chỉ họp một lần duy nhất trong năm

a94.jpg
Chợ bắt đầu hoạt động từ ngày 15 cho đến ngày 30 tháng Chạp 

a86.jpg
Càng gần Tết thì càng đông vui, tập nập hơn

a96.jpg
Ban tổ chức của chợ hoa cho biết, chợ hoa Hàng Lược tổ chức với mục đích tạo không khí phấn khởi vui tươi để nhân dân đón Tết

a95.jpg
Đồng thời góp phần phục hồi, phát triển kinh tế, thích ứng an toàn và kiểm soát dịch COVID-19

Thu Phương