Người dân Hà Nội thả cá tiễn ông Công, ông Táo về trời

Xã hội - Ngày đăng : 16:52, 25/01/2022

Theo truyền thống, vào ngày “ông Táo chầu trời” (23/12 âm lịch) hàng nằm, người dân Việt Nam sẽ làm lễ, thả cá chép để tiễn ông Táo về trời vì quan niệm ngày này Táo quân sẽ cưỡi cá chép lên thiên đình, báo cáo với Ngọc Hoàng về việc làm của gia chủ.
1.jpg

Ngay từ sáng sớm, người dân đã đến các địa điểm quen thuộc ở Hà Nội như hồ Hoàng Cầu, Hồ Tây, cầu Long Biên… để thả cá tiễn ông Công, ông Táo về Trời.

2.jpg

Nhiều bạn nhỏ sử dụng đồ vật không phải từ nhựa đựng cá chép mang tới hồ để thả tiễn ông Công, ông Táo.

3.jpg

Việc cúng là tùy tâm, con số bao nhiêu không phải là bắt buộc mà tùy vào quan niệm, niềm tin của mỗi gia đình.

4.jpg

Sau khi cúng xong, những con cá được mang đi thả, vừa là để ông Táo có vật cưỡi về trời, vừa mang ý nghĩa phóng sinh.

5.jpg

Ngoài thả cá chép theo phong tục, nhiều người cũng chọn mua những con vật như ốc, lươn, chạch... để thả xuống sông, với quan niệm, phóng sinh là một việc thiện lành.

6.jpg

Nhiều người sau khi thả cá vẫn đứng lại để nhìn những con cá thả xuống hồ bơi theo dòng nước.

7.jpg
Túi ni lông đựng cá được tập kết và thu gom, xử lý
8.jpg

Tại cầu Long Biên (Hà Nội), một nhóm sinh viên hỗ trợ người dân thả cá chép, bàn thờ, bát hương trong ngày "ông Táo chầu trời", đồng thời thu gom rác để bảo vệ môi trường.

9.jpg

Cá chép của người dân mang tới được các bạn trẻ thả vào xô.

10.jpg
Và dùng ròng rọc đưa xuống sát mặt nước để thả cá.
11.jpg
Một người dân tự tay thả đồ thờ cúng xuống dưới sông.
12.jpg
Nhóm sinh viên thu gon rác, túi ni lông và giúp người dân thả tro vàng mã.
13.jpg

Bữa trưa vội vàng của nhóm sinh viên tình nguyện giúp người dân thả cá trên cầu Long Biên (Hà Nội)

Hoàng Minh