Nhộn nhịp “thủ phủ” chuối lớn nhất Quảng Trị những ngày giáp Tết

Xã hội - Ngày đăng : 16:31, 24/01/2022

(TN&MT) - Đến hẹn lại lên, những ngày cận Tết Nguyên đán, chợ chuối mật mốc “độc nhất, vô nhị” ở huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) lại rộn ràng, sôi động, cảnh mua bán tấp nập khi hàng trăm tấn chuối được tung ra thị trường phục vụ dịp Tết.
a1(3).jpg

Hướng Hóa lâu nay đã được xem là “thủ phủ” chuối không chỉ lớn nhất tỉnh Quảng Trị mà còn cả miền Trung, với hàng ngàn hecta trồng chuối mốc

a2(5).jpg

Trong đó, xã Tân Long là vựa chuối của huyện Hướng Hóa. Những ngày cận Tết này, hàng trăm nông dân vận chuyển những buồng chuối mốc đẹp và “khủng” nhất tập trung về ngã ba xã Tân Long để chào hàng

a3(3).jpg

Không khí tại chợ chuối Tân Long nhộn nhịp, sôi động. Người mua, người bán đứng khắp các con đường dẫn đến chợ

a4(3).jpg

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sản lượng chuối từ Lào về Việt Nam giảm mạnh khiến giá chuối Tết ở địa phương tăng cao hơn so với mọi năm, người dân ai cũng rất vui mừng

a5.jpg

Hơn 20 năm gắn bó với nghề trồng chuối, ông Hồ Văn Hới (45 tuổi, thôn Tân Thuận, xã Tân Long) cho biết, năm nay gia đình trồng gần 300 gốc chuối với các loại như chuối lùn, tiêu và mật mốc. Hiện vườn ông có hơn 50 buồng chuối mật mốc chuẩn bị thu hoạch bán trong dịp Tết này

a6.jpg

“Hiện nay mỗi buồng chuối có giá từ 300.000 đồng đến gần 1 triệu, tùy vào kích thước, độ đẹp của trái. Nhiều buồng người ta trả cả mấy triệu”, ông Hới chia sẻ

a7.jpg

Hàng trăm nông dân vận chuyển chuối bằng xe gắn máy đứng kẹt cứng cả một đoạn đường dài

a8.jpg

Tình trạng kẹt xe luôn diễn ra. Lực lượng chức năng khá vất vả túc trực, phối hợp để điều tiết giao thông, giải tỏa ùn tắc

a9.jpg

Chuối mốc được xem là cây chủ lực, giúp người dân, đồng bào các dân tộc thiểu số ở các xã như Tân Long, Tân Thành, Vùng Lìa... của huyện biên giới Hướng Hóa thoát nghèo bền vững

a10.jpg

“Sở dĩ chuối mật mốc Hướng Hóa được người tiêu dùng trong, ngoài nước ưa chuộng bởi ngoài hình thức trái to, đều, màu sắc đẹp do đặc thù của khí hậu khô nóng nơi vùng biên giới Việt - Lào, điều đặc biệt hơn cả chính là vì phương thức canh tác thuận theo tự nhiên, không sử dụng thuốc BVTV khiến sản phẩm chuối được ưa thích”, một thương lái cho hay

a11.jpg

Ông Lê Quang Thuận - Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa cho biết, hiện nay trên địa bàn huyện có 2.500 hecta trồng chuối với nhiều loại khác nhau. Đặc biệt là chuối mật mốc, chuối thường được hầu hết người dân miền Trung sửa dụng trong mỗi dịp tết để thời cúng

a12.jpg

“Năm nay do ảnh hưởng của dịch nên sản lượng chuối nhập khẩu cũng giảm, giá chuối bình quân trong năm cũng không được cao từ 2.000- 5.000 đồng/1kg. Tuy nhiên, do sản lượng chuối Tết năm nay giảm nên dự báo giá cả sẽ tăng cao”, ông Thuận nói

Văn Dinh