Hội nghị tổng kết Công tác Cảnh sát biển năm 2021

Xã hội - Ngày đăng : 13:20, 29/12/2021

(TN&MT) - Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết Công tác Cảnh sát biển năm 2021. Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Tư lệnh Cảnh sát biển chủ trì hội nghị.  

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Cảnh sát biển tại hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: trước những diễn biến an ninh chính trị thế giới, khu vực phức tạp, đại dịch Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực đến các mặt đời sống kinh tế - xã hội. Vấn đề an ninh phi truyền thống ảnh hưởng tới quá trình thực hiện nhiệm vụ của Lực lượng. Tuy nhiên, trong năm qua, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của trên, trọng tâm là các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết của Đảng ủy Cảnh sát biển; chủ động phối hợp với các cơ quan Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải Quân, Bộ đội Biên phòng, Bộ Công an và các lực lượng liên quan nắm chắc tình hình, phối hợp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển, thực hiện tốt các mặt công tác.  

Thiếu tướng Lê Quang Đạo phát biểu kết luận tại hội nghị.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo trao tặng Bằng khen của Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và Cờ thi đua của BTL Cảnh sát biển cho các đơn vị có thành tích xuất sắc năm 2021.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai trao tặng Danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc năm 2021.

Công tác huấn luyện, đào tạo xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật được lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ, chất lượng huấn luyện chuyển biến tích cực; tích cực phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo. Sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, cứu hộ cứu nạn trên biển, tham gia 18 vụ cứu hộ, cứu nạn cho 3 phương tiện trên 67 người dân.

Thực hiện hiệu quả công tác giáo dục, định hướng chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh hoạt động phong trào thi đua, khen thưởng; kịp thời biểu dương các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức các hoạt động công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo” gắn với giúp đỡ nhân dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023”; tổ chức thành công Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” với tổng số trên 8.000 người tham gia và trên 2 triệu lượt bài dự thi.

Duy trì nghiêm số lượng, chất lượng vật chất, trang bị hậu cần dự trữ sẵn sàng cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, tiêu chuẩn chế độ quân lương, quân trang và tích cực tăng gia sản xuất, cải thiện nâng cao đời sống cho bộ đội.

Tổ chức tuần tra, kiểm soát, phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật, chống khai thác IUU và chống nhập cảnh trái phép đạt hiệu quả thiết thực. Trong thực hiện đấu tranh, trấn áp tội phạm vi phạm pháp luật trên biển, Lực lượng đã phát hiện, bắt giữ xử lý 625 vụ trên 818 đối tượng với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính, trị giá tang vật tịch thu nộp ngân sách Nhà nước trên 30 tỉ đồng, giá trị tang vật bàn giao ước tính 200 tỷ đồng.

Chủ động tham mưu đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế Cảnh sát biển theo đúng nguyên tắc đối ngoại quốc phòng. Tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến công tác Cảnh sát biển Việt Nam - Trung quốc lần thứ 5; Hội nghị những người đứng đầu Cảnh sát biển các nước châu Á lần thứ 17 thành công tốt đẹp…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Quang Đạo nhấn mạnh: thời gian qua, Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Cảnh sát biển đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác; tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng nắm và quản lý tình hình chính trị nội bộ, nhanh chóng ổn định tình hình đơn vị đi vào nền nếp... Về phương hướng trong năm tới, đồng chí Tư lệnh yêu cầu tập thể cán bộ, chiến sĩ Lực lượng Cảnh sát biển cần có những cố gắng vượt bậc, khắc phục kịp thời những khuyết điểm, hạn chế trong thời gian qua; cấp ủy, chỉ huy các cấp, từ Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh đến cán bộ, chiến sĩ trong toàn Lực lượng đồng sức, đồng lòng, quyết tâm cao nhất hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, tạo sự chuyển biến tích cực, giữ vững uy tín, hình ảnh và niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân./.

Minh Tuấn