Thừa Thiên - Huế: Sạt lở biển vẫn nghiêm trọng, người dân lo âu

Môi trường - Ngày đăng : 12:03, 24/12/2021

(TN&MT) - Bờ biển tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày càng bị sạt lở, xâm thực nặng nề. Người dân xung quanh luôn sống trong sự lo sợ, nhất là mỗi mùa mưa bão.

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế, trong những năm gần đây, sạt lở bờ biển ngày một nghiêm trọng hơn, hiện có hàng chục điểm bị sạt lở với chiều dài hơn 14 km

Các vùng bị sạt lở nặng tập trung các khu vực như Phong Hải, Phong Hòa (huyện Phong Điền); Quảng Ngạn, Quảng Công (Quảng Điền); Hải Dương (TP. Huế); Phú Thuận, Phú Hải, Phú Diên, Vinh Thanh (Phú Vang) và Vinh Mỹ, Giang Hải (Phú Lộc)

Sạt lở biển đã và đang đe dọa đến tính mạng và tài sản của hơn 1.500 hộ dân sống trực tiếp gần bờ, uy hiếp đến dải cồn cát, ảnh hưởng đến các xã, phường ven biển, có nguy cơ mở cửa biển mới, ảnh hưởng cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội, du lịch dịch vụ và ảnh hưởng hệ sinh thái của đầm phá Tam Giang - Cầu Hai

Có những khu vực đã được khắc phục tạm thời nhưng việc tái sạt lở, xâm thực biển vẫn diễn ra hằng năm do thiên tai

Tại xã Phú Thuận (huyện Phú Vang), dù đã xây dựng bờ kè nhưng tình trạng biển “nuốt” đất đang diễn ra cực kỳ nghiêm trọng, biển “ăn sâu” vào sát nhà dân. Nhiều khóm dứa dại, cây hoang mọc sát bờ biển đã bị sóng đánh vào sát tận chân gốc

Nhiều ngôi nhà nuôi tôm cũng bị sóng đánh trơ móng và đành bỏ hoang. Sạt lở biển ở đây còn làm hàng trăm cây dương nhiều năm tuổi trên bờ bị bứng gốc, rơi xuống biển

“Tôi ở đây cũng đã hơn 30 năm rồi, năm nào cũng sạt lở một ít và bờ biển cứ ăn sát nhà dân. Ai ai cũng trong tình trạng mất ăn mất ngủ vì sợ mất đất”- ông Lê Tấn Lũy (54 tuổi, thôn Tân An) chia sẻ

Ông Đặng Tiến Tùy - Chủ tịch UBND xã Phú Thuận cho biết, các đoạn bờ biển qua địa bàn xã trong những năm qua đã được đầu tư kiên cố bằng các tuyến kè, riêng khu vực thôn Tân An hiện nay tình hình sạt lở, xâm thực hiện hết sức phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến 76 hộ và 350 nhân khẩu, đe dọa các cơ sở hạ tầng phía bên trong và nguy cơ mở một cửa biển mới

Còn tại xã Giang Hải (huyện Phú Lộc), hiện nay cũng xảy ra tình trạng xâm thực biển nghiêm trọng, làm nhiều diện tích rừng dương phòng hộ bị cuốn trôi...

Ông Phan Thanh Hùng – Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên -Huế cho hay, đến nay tỉnh đã đầu tư kè chống xói lở bờ biển với chiều dài 6,2 km

“Chúng tôi cũng đã đề xuất UBND tỉnh xây dựng kè chống sạt lở các đoạn sạt lở xung yếu trên địa bàn tỉnh với kinh phí hơn 1.336 tỷ đồng để thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời, tiếp tục theo dõi tình hình diễn biến sạt lở để có biện pháp xử lý kịp thời ở những khu vực bị sạt lở nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân...”, ông Hùng thông tin

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế kiểm tra tình hình sạt lở bờ biển và ứng phó với mưa bão

Theo cơ quan chức năng tỉnh, xây kè chống sạt lở đã phát huy hiệu quả nhưng đây là giải pháp tốn kém kinh phí và đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao. Do vậy, địa phương sẽ tính toán, chọn thêm phương án đầu tư chống sạt lở phù hợp nhằm đảm bảo tính hiệu quả trước mắt cũng như sự bền vững lâu dài...

 

Văn Dinh