Điện Biên: Lễ an vị Tượng thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Khu tưởng niệm Mường Phăng

Xã hội - Ngày đăng : 17:41, 21/12/2021

(TN&MT) - Sáng nay 21/12, tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ an vị tượng thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Khu tưởng niệm Đại tướng thuộc Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ (xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ).

Tượng được đúc đồng nguyên khối, cao 86cm, nặng 80kg. Đây là mẫu tượng độc quyền của gia đình Đại tướng, được làm lại với kích thước thu nhỏ dựa trên tượng đài Đại tướng tại Công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp thuộc đảo Sơn Ca, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tạc từ đá sa thạch nguyên khối. Tượng thờ Đại tướng Võ Nguyễn Giáp sử dụng mẫu tượng chân dung do Nhà điêu khắc Lê Đình Bảo thực hiện. Bức tượng khắc họa hình ảnh Đại tướng năm 59 tuổi, mặc quân phục, trên ngực áo đeo Huân chương Sao Vàng. Theo chia sẻ của Nghệ nhân Nguyễn Thượng Sách – cơ sở độc quyền chế tác tượng đồng về Đại tướng, thì bức tượng chỉ hoàn thành trong thời gian 1 tháng và là bản hoàn thiện nhất.

Tượng thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp được an vị tại Khu tưởng niệm Đại tướng thuộc Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng.

Tham gia đón, rước, thực hiện Lễ an vị Tượng thờ Đại tướng có các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, thành phố và xã Mường Phăng; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên.

Việc lựa chọn Khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ là nơi đặt tượng thờ Đại tướng rất quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt. Bởi đây là nơi gắn bó và ghi dấu ấn của Đại tướng trong suốt chiến dịch Điện Biên Phủ

Hoàng Châu