Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội và Công đoàn Ngành Xây dựng thăm hỏi công nhân URENCO bị tai nạn khi đang làm nhiệm vụ

Xã hội - Ngày đăng : 21:33, 18/12/2021

(TN&MT) - Sáng 18/12, đại diện Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội, đại diện Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội cùng Công đoàn Công ty và Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã đến thăm, tặng quà công nhân bị tai nạn đang điều trị tại bệnh viện

Đại diện LĐLĐ TP. Hà Nội, đại diện Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội và Công đoàn Công ty cùng đại diện Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội trao phần quà hỗ trợ chị Nguyễn Thị Tin

Đoàn gồm bà Nguyễn Thanh Thủy - Phó ban Chính sách Pháp luật đại diện Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội, ông Phạm Văn Đức - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội cùng Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội Hoàng Thị Bích Hạnh và Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thị Thanh đã đến Bệnh viện Thanh Nhàn thăm hỏi chị Nguyễn Thị Tin, công nhân môi trường Chi nhánh Hai Bà Trưng đang điều trị tại đây do bị tai nạn giao thông khi đang làm nhiệm vụ.

Trước đó, thông tin từ Chi nhánh Hai Bà Trưng, khi đang thu gom rác trên tuyến đường Minh Khai, chị Nguyễn Thị Tin, công nhân Tổ Môi trường 11 đã bị xe ô tô đâm phải, sau đó kéo đi một đoạn khá dài rồi hất văng chị ra đường. Sau khi gây tai nạn, lái xe điều khiển phương tiện đã rời khỏi hiện trường.

Vụ tai nạn đã khiến chị Tin bị chấn thương nặng nề. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, công nhân trong Tổ Môi trường 11 cùng người dân xung quanh đã đưa chị vào Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu. Hiện chị Nguyễn Thị Tin tạm thời qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe vẫn chưa ổn định.

Do quy định của bệnh viện, Đoàn công tác không thể vào thăm trực tiếp mà chỉ có thể gặp người nhà phía ngoài phòng điều trị. Thông qua người nhà chị Tin, Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội đã trao hỗ trợ  chị 10 triệu đồng, Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội hỗ trợ 20 triệu đồng, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội hỗ trợ 5 triệu đồng. Đồng thời bày tỏ sự cảm thông, gửi lời động viên chị an tâm điều trị, giữ gìn sức khỏe để sớm quay lại công tác.

Thay mặt gia đình, đại diện Tổ Môi trường số 11, Chi nhánh Hai Bà Trưng, đồng nghiệp của chị Tin và gia đình đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành trước sự quan tâm của LĐLĐ TP. Hà Nội, Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội, Công đoàn Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội và Công đoàn ngành Xây dựng Hà. Bà Hoàng Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội cũng cho biết thêm, mặc dù chị Tin được hưởng bảo hiểm đầy đủ, tuy nhiên, do chi phí thuốc men điều trị đắt tiền, nhiều loại thuốc bổ não không nằm trong danh sách được BHYT chi trả, trong khi gia đình nữ lao công lại có hoàn cảnh khó khăn, vì vậy,  Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội và Công đoàn Công ty cùng  Chi nhánh Hai Bà Trưng đang vận dụng các nguồn hỗ trợ trang trải chi phí điều trị cho chị Tin.

Trước sự quan tâm này, đồng nghiệp thân thiết của chị Tin bày tỏ đây chính là động lực để cá nhân chị Tin nói riêng, đoàn viên Công đoàn, người lao động nói chung yên tâm công tác, gắn bó lâu dài, đóng góp công sức cho sự nghiệp bảo vệ môi trường của Thủ đô luôn Văn minh - Sạch - đẹp.

Chỉ huy Đội CSGT số 4 (Công an TP Hà Nội) cho biết, hiện cơ quan đang khẩn trương rà soát camera, tìm nhân chứng truy tìm đối với ô tô gây tai nạn bỏ chạy để xử lý theo quy định.

Việt Hải