Giữa tháng 12, khả năng xuất hiện 1 xoáy thuận nhiệt đới vào Biển Đông

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 23:57, 09/12/2021

(TN&MT) - Khoảng từ ngày 16-18/12, miền Bắc tiếp tục đón một đợt không khí lạnh tăng cường. Đồng thời, có khả năng xuất hiện 1 xoáy thuận nhiệt đới ở phía Đông Philippines đi vào biển Đông.

Trong những ngày tới, miền Bắc liên tiếp đón các đợt không khí lạnh tràn xuống. Ảnh minh họa

Theo Dự báo viên chính Nguyễn Tiến Toàn, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, từ đêm 8/12 đến nay, Bắc Bộ đang chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh yếu, làm trời nhiều mây, nhiệt độ ban đêm tăng 3-6 độ, nhưng ban ngày nhiệt độ giảm khá mạnh, cảm giác trời rét ban ngày nhiều hơn.

Dự báo trong 24 giờ tới, đợt không khí lạnh này sẽ duy trì ổn định và suy yếu. Nhiệt độ ở khoảng 14-17 độ, vùng núi có nơi 10-13 độ, vùng núi cao có thể xuống dưới 8 độ.

Ông Nguyễn Tiến Toàn cho biết, theo nhận định của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, từ đêm ngày 11, sang ngày 12/12 sẽ có thêm một đợt không khí lạnh tăng cường tác động xuống miền Bắc Việt Nam. Nhiệt độ sẽ xuống thấp hơn đợt không khí lạnh đang diễn ra. Nhiệt độ thấp nhất vào đêm ngày 13,14/12 khoảng từ 12-15 độ, vùng núi từ 9-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ.

Đặc biệt, dữ liệu hiện tại cho thấy, khoảng từ ngày 16-18/12, phía Bắc tiếp tục đón một đợt không khí lạnh tăng cường xuống. Đồng thời, có khả năng xuất hiện 1 xoáy thuận nhiệt đới ở phía Đông Philippines đi vào biển Đông.

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia vừa đưa ra nhận định xu thế thời tiết các khu vực trên cả nước trong 10 ngày tới như sau:

Phía Tây Bắc Bộ, từ đêm 9-11/12 và 13-19/12, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm; riêng ngày 13/12 và 18-19/12 trời rét, có nơi rét đậm.

Tiếp đó, từ đêm 11-12/12 và từ đêm 16-17/12 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm.

Phía Đông Bắc Bộ, từ đêm 9-11/12 và 13-19/12, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; riêng ngày 13/12 và 18-19/12 trời rét, có nơi rét đậm.

Từ đêm 11-12/12 và từ đêm 16-17/12 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ đêm 9/12, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét.

Từ ngày 10-14/12, có mưa vài nơi; riêng phía Bắc từ đêm 11-12/12 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam từ ngày 11-14/12, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời rét; riêng ngày 13/12 trời rét.

Tiếp đó, từ ngày 15-19/12, có mưa vài nơi, riêng phía Bắc từ đêm 16-18/12 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam từ ngày 17-19/12, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời rét; riêng ngày 18-19/12 trời rét.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ đêm 9-19/12, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc từ ngày 11-14/12 và từ 17-19/12 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Bắc trời lạnh.

Khu vực Tây Nguyên, từ đêm 09-19/12, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Khu vực Nam Bộ, từ đêm 9-19/12, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Khu vực Hà Nội, từ đêm 9-11/12 và 13-19/12, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét; riêng ngày 13/12 và ngày 18-19/12 trời rét.

Từ đêm 11-12/12 và từ đêm 16-17/12 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét.

Thanh Tùng