Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường ủng hộ hơn 1,1 tỷ đồng phòng, chống Covid-19

Xã hội - Ngày đăng : 22:20, 06/12/2021

(TN&MT) - Chiều 6/12, tại Hà Nội, Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trao số tiền hơn 1,1 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống Covid-19 tới Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Dự buổi Lễ, về phía Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Hồng Thương, Phó Trưởng ban Phong trào. Về phía Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường, có ông Dương Trung Thành, Chủ tịch Công đoàn Bộ; bà Vũ Thị Mai Lan, Phó Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ; ông Phạm Đình Tuân, Ủy viên BCH, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Bộ.

Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường ủng hộ hơn 1,1 tỷ đồng cho công tác phòng, chống Covid-19. Ảnh: Thanh Tùng

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường Dương Trung Thành cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về việc vận động, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19, đây là lần thứ 2, Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường thay mặt Lãnh đạo Bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài nguyên và Môi trường đến trao Quỹ ủng hộ phòng, chống Covid-19 tại Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Theo ông Dương Trung Thành, hiện nay, tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, một số nơi vẫn đang phải thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt để phòng, chống dịch bệnh. Đặc biệt, nhiều người gặp khó khăn trong đời sống do phải ở trong khu phong tỏa, cách ly, giãn cách xã hội hoặc thiếu việc làm, cần sự chung tay, góp sức hỗ trợ của toàn xã hội. Đồng thời, rất cần thêm nguồn kinh phí để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh, mua vắc xin cho toàn dân để sớm đưa đất nước trở lại hoạt động bình thường trong điều kiện mới.

“Số tiền hơn 1,1 tỷ đồng ủng hộ hôm nay được quyên góp từ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các đơn vị trực thuộc ngành Tài nguyên và Môi trường. Xin được gửi đến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để chung tay cùng cả nước phòng, chống dịch Covid-19; mong rằng dịch bệnh sẽ sớm qua đi”, ông Dương Trung Thành nói.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh cho rằng, sự hỗ trợ của Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường giúp bổ sung nguồn lực quan trọng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Thanh Tùng

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cảm ơn tấm lòng của các Công đoàn viên ngành Tài nguyên và Môi trường đã hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, quyên góp hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thời gian qua, nguồn kinh phí quyên góp của các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kịp thời phân bổ, chuyển về các địa phương, đơn vị làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt, chuyển kinh phí các đơn vị ủng hộ cho Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 theo đúng yêu cầu.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đang bắt đầu kế hoạch phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, các tổ chức chính trị, xã hội rà soát, chuẩn bị hỗ trợ tiếp các đối tượng gặp khó khăn đón Tết Nguyên đán; làm sao hỗ trợ kịp thời, giúp người dân, người lao động, người nghèo có một cái Tết đầm ấm, vui vẻ.

“Sự hỗ trợ của Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường hôm nay giúp chúng ta có thêm nguồn lực quan trọng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, cũng như hỗ trợ đời sống của người dân gặp khó khăn”, bà Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh.

Thanh Tùng