Cao Bằng: Hai người tử vong tại mỏ khai thác quặng Mangan Bản Khuông

Xã hội - Ngày đăng : 11:10, 01/12/2021

(TN&MT) - Chiều 30/11, trao đổi với phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), ông Nông Văn Khôn, Chủ tịch UBND xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại mỏ khai thác quặng mangan Bản Khuông, làm 2 người tử vong.

Vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại mỏ khai thác quặng mangan Bản Khuông, xóm Bản Khuông - Cốc Chia, xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng), khiến 2 người tử vong.

Cụ thể, vào khoảng 9 giờ ngày 29/11/2021, tại địa bàn xóm Bản Khuông - Cốc Chia, xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại mỏ khai thác quặng mangan Bản Khuông. Được biết, mỏ này hiện đang được Doanh nghiệp Nhật Phát thực hiện khai thác quặng mangan theo phương pháp hầm lò. Vụ tai nạn lao động đã khiến 2 công nhân tử vong.

Qua xác minh, danh tính các nạn nhân tử vong gồm: Lý Văn Thanh (SN 2004), trú tại xóm Nà Đon, xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm (Cao Bằng); Thào A Tú (SN 2003), trú tại xóm Tổng Ngoảng, xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm (Cao Bằng).

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn lao động. 

Ông Nông Văn Khôn, Chủ tịch UBND xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) cho biết, sự việc xảy ra từ 9 giờ sáng ngày 29/11, nhưng đến 14 giờ 40 phút cùng ngày thì Doanh nghiệp mới thông báo cho UBND xã về sự việc. Sau khi nhận được thông tin, UBND xã đã chỉ đạo công an xã tiến hành bảo vệ hiện trường và báo cáo sự việc lên UBND huyện Trùng Khánh.

Hiện, các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng này.

Nguyễn Hùng