Phú Yên: Mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 20:05, 30/11/2021

(TN&MT) - Mưa lớn những ngày qua khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên bị ngập lụt, giao thông sạt lở bị chia cắt, hàng trăm ngôi nhà bị nước lớn tràn vào, mực nước các sông dâng lên cao báo động II-III, nhiều diện tích hoa màu bị thiệt hại nặng nề.

Ngày 30/11, đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên đã đi thực tế kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống mưa lũ trên địa bàn huyện Tuy An.

Đến trưa 30/11, lượng mưa lớn cộng với nước xả lũ từ các hồ thủy điện, hồ chứa thủy lợi khiến nhiều vùng trọng yếu trên địa bàn huyện ngập sâu, chia cắt. Chủ tịch UBND huyện Tuy An Huỳnh Văn Khoa cho biết, tính đến 11 giờ ngày 30/11, địa phương đã có trên 12 thôn, khu phố của các xã An Định, An Cư, An Thạch, An Ninh Tây, An Ninh Đông và An Hiệp bị nước lớn chia cắt. Tuyến đường ĐT 641, ĐT 650 đoạn qua xã An Định và tuyến đường Cây Keo đi An Ninh Tây, đoạn qua xã An Thạch bị nước lớn gây ngập sâu. Do vậy, tất cả phương tiện không thể lưu thông qua đây. Đã có hơn 620 hộ dân ở thôn Phước Lương (xã An Cư) và khu phố Ngân Sơn bị nước lớn gây cô lập từ 1-2 ngày qua và trên 1.200 nhà ở của người dân phía bắc huyện bị nước lớn tràn vào nhà từ 0,3 - 0,7m.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đi kiểm tra tình hình mưa lũ tại huyện Tuy An

Có mặt tại hiện trường các điểm xung yếu ngập sâu của huyện Tuy An, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn huyện Tuy An tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến mưa lũ nhằm có biện pháp ứng phó kịp thời, đồng thời huy động lực lượng vũ trang, thanh niên xung kích và phương tiện về tận cơ sở, vùng trũng thấp để hỗ trợ, giúp nhân dân sơ tán đến nơi an toàn; đảm bảo hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ bị cô lập; bố trí lực lượng đảm bảo an toàn tại các khu vực nước lớn chảy xiết, ngập sâu và các điểm tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn do thiên tai gây ra.

Nhiều khu dân cư bị ngập sâu trong nước

Ngày 30/11, do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã bị sạt lở, ngập nước, các phương tiện không thể qua lại được.

Điển hình như trên tuyến ĐT.641, ĐT.642, ĐT.650, quốc lộ 29, 19C bị ngập sâu từ 0,5-0,8m ở nhiều đoạn tuyến gây tắc giao thông. Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường cũng bị sạt lở nghiêm trọng. Cụ thể trên tuyến quốc lộ 29, tại vị trí Km73+330 đoạn qua xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh, một đoạn đường dài 8 m bị cuốn trôi, kéo theo cống thoát nước ngang. Đơn vị quản lý phải lập rào chắn hai bên, khẩn trương lắp cống tạm, cố gắng thông xe trong thời gian sớm nhất. Trên ĐT643, đơn vị thi công cũng đang tập trung hốt sụt từ mái ta luy dương sạt lở, tràn xuống nền đường gây tắc nghẽn giao thông.

Nhiều diện tích lúa, hoa màu của người dân bị ngập nước

Cũng trong sáng 30/11, mưa lớn kết hợp với mực nước sông Bàn Thạch dâng cao đã gây chia cắt, cô lập hoàn toàn 170 hộ dân ở thôn Hiệp Đồng và 75 hộ ở xóm Lưới Gõ thuộc thôn Thạch Tuân 2, xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa. Mực nước xung quanh các khu dân cư này có lúc lên cao 1,5 m, làm ngập các tuyến đường bê tông, tràn vào nhà dân. Theo chính quyền địa phương, đây là lần thứ tư trong năm 2021, hai thôn này bị ngập sâu, chia cắt do mưa lớn kéo dài.

Theo Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Phú Yên, sáng ngày 30/11, mực nước đo được trên sông Ba tại trạm Củng Sơn: 33,47 m (dưới BĐIII: 1,03 m); trạm Phú Lâm: 1,55 m (dưới BĐI: 0,15 m). Trên sông Kỳ Lộ tại trạm Hà Bằng: 9,27 m (dưới BĐIII: 0,23 m). Trên sông Bàn Thạch tại trạm Hòa Mỹ Tây: 11,46 m (dưới BĐII: 0,54 m). Dự báo từ nay đến ngày 1/12, trên các sông, suối trên địa bàn tỉnh ở mức xấp xỉ BĐII; các sông Ba, Bàn Thạch, Kỳ Lộ dao động ở mức báo động II-III.

Ngập nước trong thành phố Tuy Hòa

Tình hình thiệt hại, có 15 ha lúa vụ mùa bị ngập nước, ngã đổ (huyện Đồng Xuân); các tuyến đường tỉnh, huyện bị ngập, bị chia cắt gồm các đoạn đường ĐT642 có tuyến cầu sắt La hai đi qua sông Cô ngập 1 m, đoạn ĐT642 (cầu Cây Sung, xã Xuân Sơn Bắc) ngập 1,2 m; đường ĐT647 đoạn từ ngã 3 Phước Lộc, xã Xuân Quang 3 đi Trạm giam Xuân Phước bị ngập khoảng 0,8 m; ĐT641 đoạn từ La Hai đi Tuy An bị ngập 0,8 m; khu vực cầu Bến Nhiễu (Hòa Mỹ Tây), cầu Bến Trâu (Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa) nước ngập từ 1-1,6 m và sạt lở, hư hỏng một số tuyến đường.

Về thủy lợi, sạt lở mái taluy bờ kè chống sạt lở sông Ba, thôn Phú Lộc, xã Hòa Thắng (huyện Phú Hòa) với chiều dài khoảng 200m.

Tại thành phố Tuy Hòa, mưa lớn liên tục khiến nhiều khu vực trên địa bàn thành phố bị chia cắt, ngập sâu trong nước. Nước sông lên nhanh, nhiều hộ dân phải di dời đồ đạc để tránh thiệt hại.

Mỹ Bình