TP.Nam Định: Phong tỏa chợ Năng Tĩnh liên quan đến chùm ca bệnh

Xã hội - Ngày đăng : 11:36, 30/11/2021

(TN&MT) - Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Nam Định, ngày 29/11, địa phương này đã ghi nhận 55 ca mắc COVID-19 mới (trong đó: 11 ca tại Hải Hậu, 36 ca tại TP Nam Định, 01 ca tại Giao Thủy, 01 ca tại Vụ Bản, 03 tại Nam Trực, 02 tại Trực Ninh, 01 ca tại Xuân Trường). Liên quan đến ổ dịch tại TP.Nam Định, lực lượng chức năng đã phong tỏa chợ Năng Tĩnh để tiến hành truy vết, khoanh vùng dập dịch.

Trước đó, chiều 28/11, sau khi nhận được thông tin 01 công dân trú tại số nhà 45 đường Văn Cao (phường Năng Tĩnh, TP.Nam Định) có kết quả test nhanh dương tính với COVID-19, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường này lập tức triển khai các biện pháp cấp bách như tổ chức xét nghiệm diện rộng (từ tổ dân phố số 1 đến tổ dân phố số 16, gồm 1.200 hộ dân, 2.000 nhân khẩu); kết quả bước đầu ghi nhận nhiều mẫu test nhanh dương tính với SARS-CoV-2.

Thông báo khẩn của UBND TP. Nam Định liên quan đến các ca F0

Đến ngày 29/11, kết quả xét nghiệm PCR khẳng định có 36 trường hợp dương tính với COVID-19 tập trung chủ yếu ở phường Năng Tĩnh. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Nam Định đã yêu cầu các cấp, ngành, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường Năng Tĩnh tập trung cao độ, chủ động khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; khoanh vùng gọn nhất có thể và xét nghiệm thần tốc trên diện rộng để nhanh chóng phát hiện, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.Ban chỉ đạo phòng, chống, dịch COVID-19 phường Năng Tĩnh đã quyết định tiến hành phong tỏa toàn bộ khu vực chợ Năng Tĩnh; đoạn đường Văn Cao từ số nhà 29 đến số nhà 61, từ ngõ 12 đến số nhà 40; từ số 12/83 đến 24/83; từ số 6/136 đến số 18/136.

Cơ quan chức năng TP.Nam Định tiến hành phong tỏa khu vực chợ Năng Tĩnh

Cũng trong ngày 29/11, địa phương này còn ghi nhận thêm 1 trường hợp F0 tại xóm Trung, xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu. Bệnh nhân là cô dâu mới vừa được gia đình đón ra từ tỉnh Nghệ An, do đó đoàn đi đón và đưa dâu trở thành các F1.

Để đảm bảo tiếp tục điều trị cho bệnh nhân COVID-19 mắc mới trên địa bàn, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Hải Hậu đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu khẩn trương mua sắm thiết bị, thành lập và kích hoạt bệnh viện dã chiến mới tại Nhà thi đấu trung tâm huyện Hải Hậu, với quy mô 100 giường bệnh và bắt đầu thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19. Trường hợp dịch bệnh tiếp tục diễn biến xấu, bệnh viện dã chiến này có thể mở rộng quy mô lên 300 giường bệnh.

Nguyễn Giang