Dãy “chuồng cọp” án ngữ Đại lộ

Góc ảnh đô thị - Ngày đăng : 11:32, 30/11/2021

(TN&MT) - Các công trình lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, vỉa hè dành cho người đi bộ trên Đại lộ Lênin thuộc TP. Vinh (Nghệ An) lâu nay đã tạo thành dãy “chuồng cọp” gây phản cảm, mất mỹ quan đô thị.

Gần 10 năm nay, kể từ khi Dự án Khu đô thị mới Tây Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh được Công ty Cổ phần xây dựng số 9 đầu tư xây dựng rồi phân lô bán nền. Cùng với đó, khi Đại lộ Lênin nối từ Sân bay quốc tế Vinh vào trung tâm TP. Vinh, dọc dài tuyến đường này đang tồn tại các dãy “chuồng cọp” kéo dài án ngữ hành lang vỉa hè.

Dãy “chuồng cọp” kéo dài hàng trăm mét lấn chiếm hành lang cho người đi bộ tại Đại lộ Lênin

“Chuồng cọp” được người dân xây dựng bằng sắt thép, mái tôn, cổng gạch, bê tông hết sức kiên cố. Được biết, hầu hết các “chuồng cọp” đang tồn tại trên hành lang vỉa hè đại lộ Lênin đều là nơi hoạt động của các công ty, doanh nghiệp.

Có thể kể đến những đơn vị “điển hình” xây dựng “chuồng cọp” kiên cố như Vật tư Y tế Lan Quán; Sàn BĐS Trường An; Trung tâm bấm huyệt cổ truyền Phú Nguyên An; Công ty CP Dược thiết bị Y tế Bình Định - Chi nhánh Nghệ An; Khách sạn Gia Hưng; Công ty CP phát triển cao su Nghệ An; Công ty CP tư vấn xây dựng Công trình 8; Công ty TNHH YAKULT Việt Nam… và một số Trường mầm non: Happy Fingers; Happy Hands; Montesori cơ sở 2.

Dãy “chuồng cọp” kéo dài hàng trăm mét không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn lấn chiếm hành lang, ảnh hưởng an toàn giao thông của các phương tiện, người đi bộ tại Đại lộ Lênin.

Đình Tiệp