Thời tiết 26/11, khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh và sóng lớn

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 06:53, 26/11/2021

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm nay (26/11), ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 26/11:

Khu vực Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.

Có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, vùng núi cao có nơi dưới 18 độ.

Có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam trời lạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, phía Nam có nơi 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía bắc 25-28 độ, phía nam 27-30 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 3. Phía Bắc trời lạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phạm Oanh