Ngày 23/11, dự báo không khí lạnh tăng cường ở Bắc Bộ

Môi trường - Ngày đăng : 09:09, 23/11/2021

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/11, Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao dưới 8 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ.

Dự báo không khí lạnh tăng cường ở Bắc Bộ

Trong đất liền có gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5; ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0m; đêm nay gió giảm dần. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-3,0m.

Sáng sớm 23/11, không khí lạnh cũng đã ảnh hưởng đến hầu hết Trung Trung Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Trong ngày, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung và Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày 23/11 đến ngày 24/11, ở khu vực từ Nam Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dưới đây là dự báo thời tiết cho các khu vực trên cả nước:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 17-19 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét. Gió đông bắc cấp 2-3.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ, có nơi 21 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm. Gió nhẹ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ, vùng núi 15-18 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Gió đông bắc cấp 2-3.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 16-19 độ, phía Nam 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 19-22 độ, phía Nam 22-25 độ.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa; phía Nam (Quảng Trị, Thừa Thiên Huế) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Phía bắc trời rét. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, ven biển cấp 4-5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 28-30 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Lan Chi