Quảng Trị: Cử tri kiến nghị xử lý tình trạng hư hỏng nhà ở do thi công cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Xã hội - Ngày đăng : 22:31, 19/11/2021

(TN&MT) - Trong 2 ngày 18/11 - 19/11, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Trị gồm: Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng; Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Thượng tá Nguyễn Hữu Đàn đã có các buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng trả lời ý kiến của các cử tri

Thi công cao tốc Cam Lộ - La Sơn gây hư hỏng nhà dân

Tại các điểm tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đã báo cáo về thành công và những điểm mới của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; đồng thời nhấn mạnh kỳ họp này được cử tri cả nước rất quan tâm và đánh giá cao.

Cử tri tại huyện Cam Lộ kiến nghị sớm giải quyết dứt điểm việc thi công Dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đoạn đi qua địa bàn xã gây ngập úng và làm nứt nhà của hàng chục hộ dân. Khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông Hiếu qua địa bàn; giải quyết tình trạng xâm canh giữa Phường 4 (TP Đông Hà) với xã Cam Hiếu...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng báo cáo với cử tri về kết quả những điểm mới của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Cử tri TX Quảng Trị nêu lên thực trạng hiện nay nhiều xe trọng tải lớn vì để tránh trạm thu phí và đi vào TX Quảng Trị rồi qua cầu Đại Lộc gây mất an toàn giao thông và đã xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm. Kiến nghị giao Trung tâm Du lịch hoài niệm cho UBND TX Quảng Trị quản lý vì hiện nay trung tâm này không hoạt động, gây lãng phí. Mở rộng quy mô thị xã đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thông tin về dự án cảng hàng không Quảng Trị...

Cử tri TP Đông Hà kiến nghị cần tăng mức xử phạt các hành vi gây ô nhiễm thành phố, xả rác bừa bãi làm mất thẩm quan đô thị. Bất cập trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đường Hùng Vương nối dài. Hệ thống cấp thoát nước hoạt động kém hiệu quả gây ngập úng nhiều nơi...

Bên cạnh đó, các cử tri còn nêu ý kiến về các vấn đề chung của cả nước như: Vấn nạn hàng giả hàng nhái, quảng cáo sai sự thật, công tác chống dịch Covid-19, chế tài xử lý người làm lây lan dịch bệnh; phòng chống tham nhũng...

Cử tri phường 5 (TP Đông Hà) đặc câu hỏi với Đoàn ĐBQH tỉnh

Liên quan đến dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn gây ngập úng, hư hỏng nhà dân, lãnh đạo huyện Cam Lộ cho biết: chủ đầu tư dự án đã có các giải pháp như khơi thông cống rãnh, tạo dòng chảy và tình trạng ngập úng cơ bản đã được giải quyết. Về vấn đề nứt nhà, các đơn vị thi công cho rằng họ đã mua bảo hiểm công trình và sẽ tiến hành thỏa thuận bồi thường. Tuy nhiên, hiện nay phía đơn vị bảo hiểm công trình và các hộ dân bị ảnh hưởng chưa thỏa thuận được về mức bảo hiểm và UBND huyện Cam Lộ đang tiếp tục có ý kiến để xử lý dứt điểm sự việc.

Sự cần thiết của cảng hàng không Quảng Trị

Thay mặt các ĐBQH tỉnh Quảng Trị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đánh giá cao các ý kiến của cử tri, những ý kiến nêu lên đều là những vấn đề thực tiễn đã đặt ra. Đối với những ý kiến thuộc thẩm quyền của các Bộ, ban ngành Trung ương, Chính phủ, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu và tổng hợp đầy đủ gửi đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh, tỉnh sẽ ghi nhận và tiếp tục chỉ đạo để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng cũng làm rõ thêm một số vấn đề cử tri quan tâm. Về vấn đề Covid-19, tỉnh vẫn xem công tác phòng chống dịch vẫn là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. HĐND tỉnh vừa thông qua Nghị quyết về hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các Tổ Covid-19 cộng đồng. Đồng thời, tỉnh đang thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên, dừng các dự án chưa cần thiết để có kinh phí phòng chống cũng như hỗ trợ người dân do dịch Covid-19 một cách hợp lý.

Đoàn ĐBQH tỉnh đã trao các quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Cam Lộ

Về dự án cảng hàng không Quảng Trị, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng đây là dự án hết sức cần thiết để khơi dậy tiềm năng phát triển của Quảng Trị. Bởi, Quảng Trị có Khu Kinh tế Đông Nam, có cửa khẩu Quốc tế lại nằm trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây. Sân bay không chỉ đơn thuần là sân bay hành khách mà còn kết hợp cả hàng hóa phục vụ cho phát triển Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế. Tạo cơ hội thu hút các nhà đầu tư lớn với hàm lượng chất xám cao, phục vụ cho phát triển công nghiệp xanh sạch, phục vụ quốc phòng an ninh cũng như hợp tác quốc tế...

Dịp này, Đoàn ĐBQH tỉnh đã trao các quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Đông Hà, TX Quảng Trị, huyện Cam Lộ, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.

Tiến Nhất