Từ 22/11, miền Bắc đón đợt rét nhất từ đầu mùa và kéo dài nhiều ngày

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 15:04, 19/11/2021

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, từ thứ Hai tới (ngày 22/11), miền Bắc đón khí lạnh có cường độ khá mạnh tràn xuống. Toàn miền chuyển mưa rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Các đỉnh núi cao như Mẫu Sơn, Đồng Văn, Fansipan có thể có băng giá.

Hình ảnh băng giá trên đỉnh Fansipan, Lào Cai vào tháng 12/2020. Ảnh: Sun World Fansipan Legend

Đợt rét kéo dài nhiều ngày

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, dự báo từ nay đến hết tuần (21/11), thời tiết sẽ tiếp tục trạng thái khô hanh, ngày nắng, đêm và sáng trời rét, ngày nắng ấm. Nhiệt độ thấp nhất 18-22 độ (vùng núi 14-17 độ), cao nhất 24-28 độ. Riêng Trung Bộ trời hết mưa.

Dự báo từ thứ 2 tuần sau (22/11), miền Bắc đón bộ phận khí lạnh có cường độ khá mạnh tràn xuống. Toàn miền chuyển mưa rét, vùng núi rét đậm có nơi rét hại. Trạng thái rét ẩm dự báo diễn ra vào 22-23/11, từ 24/11 chuyển rét hanh khô. Trung Bộ đón đợt mưa tiếp theo diễn ra từ ngày 22/11.

“Đây được đánh giá là đợt rét nhất kể từ đầu mùa đến giờ và kéo dài trong nhiều ngày. Nhiệt độ thấp nhất có thể xuống 13-15 độ, cao nhất cũng không vượt quá 22 độ (trời rét cả ngày). Riêng vùng núi nhiệt độ thấp nhất 8-12 độ, vùng núi cao dưới 7 độ (rét đậm - rét hại). Các đỉnh núi cao như Mẫu Sơn, Đồng Văn có chạm mức băng giá và đỉnh Phan Xi Păng có thể đạt mức đóng băng” Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia nhận định.

Trước dự báo trên, người dân cần có phương án phòng chống rét, đặc biệt là với người già và trẻ nhỏ, nhiệt độ giảm mạnh và biến đổi nhanh trong ngày sẽ có nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp. Các địa phương vùng núi cần có những biện pháp phóng rét cho vật nuôi/cây trồng.

Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho biết, các đợt rét đậm, rét hại tập trung trong giai đoạn từ tháng 12/2021 đến tháng 2/2022. Đợt rét đậm đầu tiên có khả năng xảy ra vào khoảng giữa tháng 12/2021. Nền nhiệt độ trung bình trong mùa đông 2021-2022 có khả năng thấp hơn so với mùa đông 2020-2021.

Về mưa bão từ nay đến hết năm 2021, ông Hoàng Phúc Lâm dự báo, có khoảng 1 đến 2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, tập trung ở các tỉnh phía Nam. Những tháng đầu năm 2022, vẫn có khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông.

"Các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ tiếp tục đề phòng các đợt mưa vừa, mưa to diện rộng, xảy ra từ nay đến nửa đầu tháng 12/2021. Mùa mưa tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ kết thúc muộn, trong thời kỳ những tháng mùa khô nhiều khả năng xuất hiện các đợt mưa trái mùa", ông Hoàng Phúc Lâm nhận định.

Miền Bắc đón đợt rét nhất từ đầu mùa từ ngày 22/11. Ảnh minh họa

Thời tiết cả nước trong 10 ngày tới

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cũng đưa ra nhận định xu thế thời tiết cụ thể cho Hà Nội và các vùng trên cả nước trong 10 ngày tới.

Cụ thể, phía Tây Bắc Bộ, từ 19-20/11, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Sáng sớm 19 trời rét; sau đêm và sáng sớm trời lạnh.

Từ ngày 21-22/11, có mưa rào và dông rải rác. Từ đêm 21/11 trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Tiếp đó, từ ngày 23-28/11, có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm.

Phía Đông Bắc Bộ, từ 19-20/11, không mưa, trưa chiều trời nắng. Sáng sớm 19/11 trời rét; sau đêm và sáng sớm trời lạnh.

Từ ngày 21-22/11, có mưa rào và rải rác có dông; từ chiều ngày 22/11 có mưa vài nơi. Từ đêm 21/11 trời chuyển rét, vùng núi rét đậm. Từ ngày 23-28/11, có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi rét đậm.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, ngày 19/11, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, ngày có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 20-21/11, có mưa vài nơi, phía Bắc trưa chiều trời nắng. Tiếp đó, từ đêm 21-22/11, có mưa, mưa rào; phía Nam ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Từ ngày 23-28/11, có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày 19/11, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Từ 20-22/11, có mưa rào và dông vài nơi; riêng ngày 22 phía Bắc có mưa rào và dông rải rác.

Từ đêm 22-28/11, phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; phía Nam (Ninh Thuận- Bình Thuận) có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 24-25 có mưa có mưa rào và dông rải rác. Từ đêm 22/11, phía Bắc trời chuyển lạnh.

Khu vực Tây Nguyên, từ 19-28/11, có mưa rào và dông vài nơi; riêng ngày 24-25/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Khu vực Nam Bộ, ngày 19/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Từ ngày 20-28/11, có mưa rào và dông vài nơi; riêng ngày 24-25/11 và 27-28/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Khu vực Hà Nội, 19-20/11, không mưa, trưa chiều trời nắng. Đêm 18, sáng sớm 19 trời rét; sau đêm và sáng sớm trời lạnh.

Từ ngày 21-22/11, có mưa rải rác; từ chiều ngày 22/11 có mưa vài nơi. Từ đêm 21/11, trời chuyển rét. Tiếp đó, từ ngày 23-28/11, có mưa vài nơi. Trời rét.

Thanh Tùng