Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng áo phao cho ngư dân Phú Yên

Xã hội - Ngày đăng : 21:19, 18/11/2021

(TN&MT) - Ngày 18/11, tại xã An Chấn, huyện Tuy An, Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Trương Tấn Sang và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao tặng áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nghèo, cận nghèo của tỉnh Phú Yên.

Trong đợt này, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng 155 bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân xã An Chấn, huyện Tuy An. Đây là hoạt động nằm trong chương trình trao tặng 1.600 bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và lực lượng làm nhiệm vụ trên biển ở Phú Yên.

Hoạt động này cũng nằm trong chương trình trao tặng 15.000 bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại 12 tỉnh miền Trung do Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động các doanh nghiệp tài trợ với kinh phí hơn 20 tỷ đồng.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo tỉnh Phú Yên tặng áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân

Bộ áo phao cứu sinh đa năng gồm nhiều dụng cụ hữu ích giúp ngư dân nếu gặp sự cố hoặc thiên tai có thể tồn tại trên biển tối thiểu trong 8 ngày trong lúc chờ lực lượng cứu hộ đến giúp đỡ.

Mỗi bộ áo phao cứu sinh đa năng gồm nhiều dụng cụ hữu ích như: Áo phao nổi bằng vải sợi polyester, bộ quần áo giữ ấm, phao nhựa, mũ che đầu, mặt và tai, giày nhẹ sử dụng dưới nước, kính mắt dùng che và bảo vệ mắt, tất cao su, tất vải, còi báo hiệu, kính cầm tay, bao tay cao su, đèn pin, 08 phần thực phẩm lương khô và túi xách nhựa chứa bộ sản phẩm có dây khóa kín, giúp ngư dân có thể tồn tại trên biển tối thiểu trong 8 ngày nếu gặp sự cố hoặc thiên tai. Các ngư dân được hướng dẫn tỉ mỉ cách sử dụng áo phao cứu sinh đa năng và các dụng cụ liên quan để phát huy hiệu quả khi không may xảy ra tai nạn.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, lãnh đạo Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên tặng áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân

Phát biểu tại Lễ trao tặng, ông Trần Hữu Thế - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, Phú Yên là tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung bộ, tổng diện tích tự nhiên trên 5.025 km², dân số 874.295 người, chiều dài bờ biển 189 km. Tỉnh có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, với 110 đơn vị hành chính cấp xã; trong đó có 04 huyện, thị, thành phố ven biển, có khoảng 4.000 tàu thuyền khai thác thủy sản và trên 28.000 lao động tham gia khai thác thủy sản trên biển; là cái nôi của nghề câu cá ngừ đại dương. Do đó, việc trao tặng bộ áo phao cứu sinh đa năng cho các ngư dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương có ý nghĩa thiết thực và rất cần thiết, giúp ngư dân phòng tránh thiên tai, sự cố trên biển, giảm nhẹ rủi ro, yên tâm bám biển, góp phần tham gia gìn giữ biển đảo quê hương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế mong muốn trong thời gian tới, tỉnh Phú Yên sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ của Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các nhà tài trợ, các mạnh thường quân đối với các chương trình hỗ trợ trang thiết bị cứu hộ cứu nạn, phòng chống thiên tai, trợ giúp phát triển sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khó khăn.

Mỹ Bình