Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng áo phao cho ngư dân Bình Định

Xã hội - Ngày đăng : 22:19, 17/11/2021

(TN&MT) - Chiều 17/11, tại UBND phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, đồng chí Trương Tấn Sang – Nguyên Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam, Nguyên Chủ tịch danh dự Hội CTĐ Việt Nam trao tặng 1.800 bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và các lực lượng làm công tác trên biển.

Tại buỗi Lễ, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng hơn 1.800 bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và các lực lượng làm công tác trên biển tại các địa phương ven biển của tỉnh Bình Định.

Quang cảnh buổi Lễ trao áo phao cho ngư dân

Trong đó, thị xã Hoài Nhơn: 700 bộ, huyện Phù Mỹ: 400 bộ, huyện Phù Cát 400 bộ, thành phố Quy Nhơn: 300 bộ. Mỗi bộ áo phao trị giá 1,4 triệu đồng, gồm 14 dụng cụ hữu ích như: áo phao nổi, bộ quần áo giữ ấm bằng vải sợi polyester, phao nhựa bằng nguyên liệu EVA, kính bảo vệ mắt, còi báo hiệu và 8 phần thực phẩm lương khô giúp ngư dân có thể sinh tồn tối thiểu trong 8 ngày trên biển khi gặp sự cố đáng tiếc.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng áo phao cho ngư dân Bình Định

Đây là hoạt động nằm trong Chương trình Trao tặng 15 nghìn bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại 12 tỉnh, thành phố miền Trung, do Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động các tổ chức đóng góp có tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng, với mong muốn góp phần động viên các ngư dân nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn đánh bắt xa bờ tại các tỉnh miền Trung an tâm bám biển, khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống và bảo vệ chủ quyền của đất nước.

Ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Định tặng hoa Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Tiếp sau chương trình này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục kêu gọi các đơn vị, các tổ chức và cá nhân yêu biển đảo hãy chung tay góp sức cho ngư dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn có thêm những bộ áo phao cứu sinh, kêu gọi các chủ thuyền vì sự an toàn hãy trang bị đầy đủ áo phao cứu sinh cho thuyền viên, góp phần giúp ngư dân yên tâm sinh sống, tiếp tục bám biển, chống chọi với bão lũ và cùng tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.

Mỹ Bình