Nam Định tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho hơn 16.000 lượt người

Xã hội - Ngày đăng : 13:08, 13/11/2021

(TN&MT) - Tiếp tục chương trình làm việc tại các tỉnh ven biển phía Bắc, ngày 11/11, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật cảnh sát biển Việt Nam, giai đoạn 2019-2023” đối với tỉnh Nam Định.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai tặng quà cho bà con ngư dân, nhân dân có hoàn cảnh khó khăn của thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, Nam Định.

Tại đây, Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra và làm việc với thị trấn Thịnh Long; Ủy ban Nhân dân huyện Hải Hậu và trao 20 suất quà, mỗi suất 3 triệu đồng tặng các gia đình ngư dân, nhân dân có hoàn cảnh khó khăn của thị trấn Thịnh Long, trao tặng quà, cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân tại cảng cá Ninh Cơ, huyện Hải Hậu.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng tặng cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân huyện Hải Hậu.

Theo đồng chí Trần Anh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định, trong thời gian qua, Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, giai đoạn 2019-2023” đã được triển khai và thực hiện nghiêm túc, nền nếp, với hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế. Từ năm 2020 đến nay, các địa phương, đơn vị đã tổ chức được hơn 100 hội nghị tuyên truyền tập trung cho hơn 10.000 lượt người; tuyên truyền lồng ghép thông qua hội nghị của các ban, ngành, đoàn thể, khu dân cư, tôn giáo hơn 50 buổi với hơn 6.000 lượt người tham gia. Đặc biệt, trong thời gian dịch Covid-19, các địa phương, đơn vị đã thành lập các tổ, các xe tuyên truyền lưu động vừa tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, vừa tuyên truyền, phổ biến các nội dung pháp luật, trong đó có Luật Cảnh sát biển Việt Nam… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức hiểu biết pháp luật và chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân.

Đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Nam Định, thay mặt Đoàn công tác, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai đề nghị, trong thời gian tới, địa phương cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Cảnh sát biển Việt Nam; chỉ đạo các địa phương, đơn vị tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng thời, thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó có Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Trước đó, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã kiểm tra thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, giai đoạn 2019-2023” tại tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng.

Lam Giang