Dự báo thời tiết 9/11: Bắc Bộ trời lạnh, có nơi rét đậm

Môi trường - Ngày đăng : 06:59, 09/11/2021

(TN&MT) - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 9/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở Bắc Bộ trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 14-18 độ, vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao dưới 8 độ.

Ảnh minh họa

Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông.

Lượng mưa từ đêm 8 đến ngày 14/11 ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, phía Bắc Quảng Nam và Khánh Hòa phổ biến 250-400mm, có nơi trên 500mm; từ phía Nam Quảng Nam đến Phú Yên là 400-700mm, có nơi trên 800mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Từ ngày 15/11, mưa lớn ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa còn diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 9/11:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-22 độ.

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trời lạnh, đêm trời rét, có nơi rét đậm.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao dưới 8 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 16-19 độ; phía Nam 19-22 độ

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 20-23 độ, phía Nam 23-26 độ, có nơi trên 26 độ

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ; phía Nam có nơi 30-32 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng Ninh Thuận- Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3, ven biển phía Bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Lan Chi