Ghi nhận nhiều ca nhiễm Covid-19 cộng đồng, Nam Định tăng cường kiểm soát người về từ vùng dịch

Sức khỏe - Ngày đăng : 20:07, 05/11/2021

(TN&MT) - Theo thông tin nhanh từ Sở Y tế, tính đến 15h ngày 5/11 toàn tỉnh Nam Định phát hiện thêm 46 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 35 ca ở cộng đồng, 11 ca ở trong khu cách ly, phong tỏa.

Cụ thể: Chùm 20 ca bệnh ngoài cộng đồng tại huyện Ý Yên gồm xã Yên Cường 19 ca và xã Yên Nhân 1 ca, có liên quan đến 2 bệnh nhân Đ.Đ.C. và Đ.V.T. ở xã Yên Cường phát hiện ngày 4/11. Các ca bệnh đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Số ca nhiễm Covid-19 cộng đồng tăng đột biến, Nam Định tăng cường kiểm soát người về từ vùng dịch.

Chùm 13 ca bệnh ngoài cộng đồng tại huyện Nam Trực gồm: BN 948311 ở xã Nam Cường và 12 ca bệnh có liên quan: 6 ca ở xã Nam Cường, 5 ca ở xã Hồng Quang và 1 ca ở xã Nam Lợi.

Tại TP. Nam Định cũng phát hiện 2 ca bệnh ngoài cộng đồng gồm: BN 948279 ở phường Năng Tĩnh và BN 948280 ở phường Quang Trung, đều có tiếp xúc với BN 948313.

11 trường hợp ghi nhận trong khu cách ly, phong tỏa gồm: 5 ca bệnh ở phường Lộc Hạ; 1 ca bệnh ở phường Trần Quang Khải; 1 ca bệnh ở phường Văn Miếu (TP. Nam Định); 1 ca bệnh ở xã Nam Thái (huyện Nam Trực); 1 ca bệnh ở xã Yên Phương (huyện Ý Yên); 2 ca bệnh ở xã Trực Tuấn (huyện Trực Ninh).

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Nam Định, ngày 5/11, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đã ký ban hành văn bản gửi các Bí thư Huyện ủy, Thành ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch

Theo đó, các tỉnh, thành phố khu vực phía nam thời gian qua thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, nhiều người dân Nam Định trở về từ vùng có dịch; trong đó, có nhiều trường hợp nhiễm Covid-19, làm lây lan ra cộng đồng. Tính từ ngày 17/10 đến nay, tỉnh Nam Định ghi nhận thêm gần 300 ca bệnh mới. Diễn biến dịch phức tạp nhất là ở huyện Ý Yên và TP Nam Định.

Tính riêng trong ngày 5/11, số ca Covid-19 được phát hiện tăng đột biến với 46 trường hợp, có địa chỉ ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh. Đáng lo ngại, phần lớn trong số này là ca bệnh ghi nhận trong cộng đồng, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao.

Để chủ động phòng, chống dịch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định yêu cầu các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Thành ủy chịu trách nhiệm về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân để dịch bệnh bùng phát do lơ là, chủ quan, thiếu trách nhiệm.

Cấp ủy các huyện, thành phố cần sâu sát nắm tình hình, chỉ đạo đến chi bộ thôn, xóm, tổ dân phố để quyết liệt phòng, chống dịch; nhất là kiểm soát chặt chẽ tình hình di biến động nhân khẩu, những người về từ các địa phương có số ca mắc Covid-19 cao như TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An...

Trước đó, chiều 3/11, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị đã ký ban hành văn bản về việc tăng cường quản lý người đi đến, trở về từ vùng dịch. Theo đó, người về từ “vùng đỏ” (cấp độ 4) chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc tiêm mũi 2 chưa qua 14 ngày phải cách ly tập trung 7 ngày, sau đó tiếp tục cách ly 14 ngày tại nhà; người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc có giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 phải cách ly 7 ngày ở nhà, tự theo dõi sức khỏe thêm 7 ngày.

Tương tự, người về từ “vùng cam” (cấp độ 3) và “vùng vàng” (cấp độ 2) tùy điều kiện đã tiêm hay chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine, phải cách ly tại nhà từ 7 đến 14 ngày, sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày

Việt Linh