Thời tiết 30/10: Nhiều nơi có mưa, nguy cơ xảy ra lũ quét và ngập úng

Môi trường - Ngày đăng : 09:05, 30/10/2021

(TN&MT) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ ngày 30 đến 31/10, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. 

 

Nhiều nơi có lượng mưa trên 130mm

Dự báo thời tiết trên toàn quốc

Lượng mưa dự báo khu vực phía Đông Bắc Bộ, phía Nam Sơn La, Hòa Bình và Thanh Hóa phổ biến 50-110mm, có nơi trên 130mm. Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi phổ biến 40-80mm, có nơi trên 100mm. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Khu vực Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng Nam Sơn La, Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 23-26 độ, có nơi trên 27 độ

Khu vực Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Khu vực Bắc Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : Phía Bắc 18-21 độ; phía Nam 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 21-24 độ, riêng phía Nam 25-28 độ

Khu vực Nam Trung Bộ: Nhiều mây, phía Bắc (Đà Nẵng đến Quảng Ngãi), có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ.

Khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 21-23 độ.

Khu vực TPHCM: Trưa chiều trời có mưa dông.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ C.

Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp độ 1

Tại khu vực tỉnh Thanh Hóa và Phú Yên có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Lượng mưa trong 03 giờ vừa qua (từ 01h-04h/30/10) tại một số nơi như sau: Lang Chánh 42,6mm, Bá Thước 36,2mm (Thanh Hóa); Hòa Mỹ Tây 66,2mm, Hòa Đồng 41,5mm (Phú Yên) …

Cảnh báo: Trong khoảng 1-3 giờ tới, tại các tỉnh Thanh Hóa, Phú Yên tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến ở Thanh Hóa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm; Phú Yên từ 5-15mm, có nơi trên 40mm.

Trong 3-6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại các huyện Quan Hóa, Lang Chánh, Bá Thước của tỉnh Thanh Hóa và huyện Tây Hòa tỉnh Phú Yên.

 

 

Thái Hà