Đảm bảo an toàn cho vùng ngập lụt, vùng có nguy cơ sạt lở

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 11:03, 25/10/2021

(TN&MT) - Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai tại cuộc họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ tổ chức sáng 25/10.

Ông Trần Quang Hoài phát biểu tại cuộc họp

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 25/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây khoảng 110km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 7 giờ ngày 26/10, vị trí tâm bão ở khoảng 11,4 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển Bình Định đến Bình Thuận khoảng 230km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên) là từ vĩ tuyến 9,0 đến 13,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 110,0 đến 115,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.  

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, đi vào khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận, sau đó, suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Nam Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia phát biểu tại cuộc họp

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, từ ngày 26 đến ngày 27/10 ở khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận và Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới (có khả năng mạnh lên thành bão) nên có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 300mm, có nơi trên 300mm. Khu vực ven biển do kết hợp với gió mùa đông bắc nên có thể có gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 8.

Một số khu vực đã và đang còn ngập ở Quảng Nam như Tam Kỳ, Phú Ninh, Núi Thành và Quảng Ngãi (Bình Sơn) từ ngày 26 sẽ mưa to trở lại nên nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở là rất cao; mưa lớn cùng gió giật mạnh cũng sẽ gây nguy cơ mất an toàn cao đối với các hồ chứa, các khu công nghiệp khai thác khoáng sản lớn ở Tây Nguyên và các lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản ở Phú Yên, Khánh Hòa.

Từ ngày 27 đến ngày 30/10, khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế do ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200 - 350mm, có nơi trên 400mm.

Lũ trên các sông ở Trung Bộ và Tây Nguyên còn cao

Báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, trên hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình, mực nước lúc 7h ngày 25/10 trên sông Hồng tại Hà Nội là 1,60m, trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,16m. Dự báo đến 7h ngày 26/10, mực nước tại Hà Nội ở mức 1,65m; 19h ngày 25/10, mực nước tại Phả Lại ở mức 0,85m.

Tại khu vực Trung Bộ, hiện nay, lũ trên sông khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi đang xuống dưới BĐ3. Mực nước lúc 5h sáng ngày 24/10 trên một số sông như sau: Trà Bồng tại trạm Châu Ổ 3,94m trên BĐ2: 0,44m, nhỏ hơn so với đỉnh lũ 4,84 m lúc 1h/24/10 là 0,9m.

Trà Khúc tại trạm Trà Khúc 5,11m trên BĐ2: 0,11 m, nhỏ hơn so với đỉnh lũ 5,71m lúc 23h/24/10 là 0,60m. Sông Vệ tại trạm Sông Vệ 3,63 trên BĐ2: 0,13 m, nhỏ hơn so với đỉnh lũ 4,88 m lúc lúc 14h/23/10 là 1,25m. Trên các sông Vu Gia (Quảng Nam), sông Hương, sông Bồ (Thừa Thiên - Huế) đang ở mức trên BĐ1.

Dự báo, từ đêm 24/10 đến 26/10, trên các sông ở Phú Yên khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này đỉnh lũ các sông ở Phú Yên lên mức BĐ1-BĐ2, có sông lên trên BĐ2. Các sông khu vực Bắc Trung Bộ biến đổi chậm.

Về tình hình tàu thuyền, theo báo cáo nhanh của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã kiểm đếm, hướng dẫn 49.191 phương tiện với 261.324 người biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh, trong đó: Hoạt động khu vực giữa Biển Đông và Bắc quần đảo Trường Sa: 486 phương tiện với 5.896 người đã nắm được thông tin về ATNĐ và di chuyển trú tránh. Hoạt động vùng biển khác là 7.587 phương tiện với 40.855 người. Neo đậu tại các bến là 41.118 phương tiện với 214.573 người.

Về tình hình hồ chứa, báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai cho biết, hiện có 77 hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên đang điều tiết qua tràn, trong đó, Bắc Bộ 7 hồ, Bắc Trung Bộ 7 hồ, Nam Trung Bộ 17 hồ, Tây Nguyên 41 hồ, Đông Nam Bộ 5 hồ. Một số hồ xả lớn như: Sông Tranh 2, Sông Ba Hạ, Ialy, Sê San 4, Sê San 4A.

Hiện nay, giao thông trên Quốc lộ 1A đã thông xe toàn tuyến. Đường sắt Bắc Nam đã thông tuyến vào 20h ngày 24/10.

1 người chết, 3 người mất tích, thiệt hại nhiều hoa màu, gia súc

Theo báo cáo của các tỉnh, tình hình thiệt hại do mưa, lũ tính đến ngày 24/10/2021, có 1 người chết, 3 người bị mất tích tại Quảng Ngãi. 162,39 ha lúa, ngô (Quảng Ngãi) và 442,85 ha rau màu (Quảng Nam 97,1ha; Quảng Ngãi 346ha) bị thiệt hại; 11 tấn lương thực bị ướt (Quảng Ngãi). 2.811 con gia súc, gia cầm bị chết; 152,5 ha thủy sản bị thiệt hại (Quảng Ngãi).

Mưa lũ cũng làm 2.564m kênh mương bị sạt lở; 3 công trình thủy lợi, 12 công trình nước sạch bị hư hỏng; 28 đập dâng bị bồi lấp, sạt lở 160m bờ sông (Quảng Ngãi). Đường Quốc lộ có 34 vị trí bị sạt lở tại Quảng Ngãi với tổng khối lượng sạt lở 3.754m3; 5.500m2 mặt đường bị hư hỏng (Quảng Ngãi).

Đường tỉnh, huyện, xã có 95 vị trí bị sạt lở (Đà Nẵng 02; Quảng Nam 31; Quảng Ngãi 62) với tổng khối lượng sạt lở 6.123m3 (Đà Nẵng 36 m3; Quảng Nam 6.027 m3; Quảng Ngãi 60 m3; 21 cầu giao thông bị hư hỏng (Quảng Ngãi)

Về tình hình ngập lụt, tỉnh Quảng Nam có 5.373 nhà bị ngập thuộc các huyện Núi Thành, Thăng Bình, Phú Ninh; thành phố Tam Kỳ và Hội An (có mức ngập từ 0,3-1,0m). Tại Quảng Ngãi có 11.038 nhà bị ngập thuộc huyện Bình Sơn, mức ngập từ 05-0,7m;

Các tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi đã tổ chức sơ tán 2.149 hộ với 7.076 khẩu ở các khu vực bị ngập sâu và vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn (trong đó, Quảng Nam: 779 hộ với 2.535 khẩu; Quảng Ngãi: 1.370 hộ với 4.541 khẩu). Chủ yếu là di dời xen ghép.

Áp thấp nhiệt đới có khả năng sắp mạnh lên thành bão

Đảm bảo an toàn cho nhân dân vùng ngập lụt

Ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia tiếp tục thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến áp thấp nhiệt đới, bão để các cấp chính quyền và người dân chủ động phòng tránh. Đề nghị Bộ đội Biên phòng bắn pháo hiệu, Bộ Giao thông vận tải tăng cường thông tin trên đài duyên hải để bà con biết được vị trí nguy hiểm của áp thấp nhiệt đới để chú tránh, kịp thời thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Ông Trần Quang Hoài lưu ý, hiện, trên đất liền miền Trung, Tây Nguyên đang chịu ảnh hưởng của mưa lũ, giờ tiếp tục xuất hiện áp thấp nhiệt đới sắp tới nên cần có biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân trong vùng ngập lụt; chú ý công tác an toàn giao thông qua các vùng ngập lụt, ngầm tràn. Lực lượng công an phối hợp với ngành giao thông tăng cường hướng dẫn, phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn giao thông.

Đồng thời, tiếp tục kiểm tra, rà soát, vận hành hồ chứa, phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra; tiếp tục tổ chức tìm kiếm người mất tích. Kiểm tra các khu vực dân cư có nguy cơ sạt lở để kịp thời di dời. Kiểm tra, chỉ đạo các địa phương dừng tất cả các công trình đang thi công, như công trình điện gió, nhà máy thủy điện...

Thanh Tùng