Quảng Trị thực tập phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại Khu cách ly tập trung

Xã hội - Ngày đăng : 17:28, 21/10/2021

(TN&MT) - Ngày 21/10, tại TP Đông Hà (Quảng Trị) đã diễn ra cuộc thực tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) tại Khu cách ly tập trung.

Địa điểm diễn ra đợt thực tập là Trung tâm Văn hóa điện ảnh tỉnh Quảng Trị, đây là nơi cách ly tập trung những người liên quan đến các ca nhiễm Covid-19.

Tính huống giả định có đám cháy xảy ra tại khu vực tầng 2 của Khu cách ly, nhanh chóng lan ra toàn bộ khu vực và sinh ra nhiều khói, khí độc làm ảnh hưởng đến quá trình thoát nạn tại đây.

Sau khi phát hiện có cháy xảy ra, lực lượng thường trực chữa cháy tại Khu cách ly nhanh chóng báo động cháy bằng việc đánh kẻng và thông qua nút ấn báo cháy, đồng thời tiến hành cắt điện khu vực bị cháy. Lực lượng công an, y tế kịp thời có mặt để dập lửa và cứu hộ người gặp nạn.

Lãnh đạo UBND tỉnh và Công an tỉnh cũng trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo xử lý vụ cháy.

Quá trình thực tập qua 4 giai đoạn gồm: Giai đoạn 1 - tình huống xử lý cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng tại Khu cách ly tập trung; Giai đoạn 2 - xử lí tình huống cháy và triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh; Giai đoạn - xử lí tình huống của các lực lượng chi viện; Giai đoạn 4 - khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Buổi diễn tập huy động 20 phương tiện chuyên ngành và hơn 200 cán bộ chiến sĩ công an, lực lượng y tế.

 

Ban chỉ đạo theo dõi trực tiếp cuộc diễn tập.

 

Quá trình thực tập qua 4 giai đoạn.

 

Lực lượng PCCC và CNCH tiếp cận hiện trường.

 

Giải cứu người dân ra khỏi khu vực cách ly tập trung đang cháy lớn.

 

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp cận và xử lý tình huống chữa cháy.

 

Tình huống giải cứu người dân mắc kẹt trên tòa nhà diễn ra nhanh chóng và chính xác.

 

 

 

Sử dụng thiết bị phòng cháy chữa cháy hiện đại xử lý tình huống cháy tại khu cách ly.

 

Tình huống giải cứu người dân ra khu vực đám cháy.

 

Lực lượng PCCC và CNCH đưa người dân gặp nạn ra ngoài khu vực cháy nguy hiểm.

 

Buổi diễn tập nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, hướng dẫn các biện pháp PCCC.

 

 

Tiến Nhất