Quảng Trị: Mưa lớn kéo dài, nước sông dâng cao khiến 1 người mất tích

Xã hội - Ngày đăng : 10:48, 17/10/2021

(TN&MT) - Ngày 17/10, thông tin từ UBND huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) cho biết, chính quyền địa phương đã huy động nhiều lực lượng tổ chức tìm kiếm một nam thanh niên bị mất tích, đến 9h30 cùng ngày vẫn chưa có kết quả.

Biển cảnh báo ở ngầm tràn thôn Ly Tôn, xã Tà Long, huyện Đakrông

Trước đó, lúc 18h30 ngày 16/10, anh H.V.D (20 tuổi, trú ở Khóm 6, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) tìm cách vượt qua ngầm tràn đang ngập sâu ở thôn Ly Tôn (xã Tà Long, huyện Đakrông). Trong lúc đang kiểm tra mực nước để tìm cách vượt ngầm thì anh H.V.D bị trượt chân, bị cuốn trôi rồi mất tích.

Trước đó, tại vị trí bị nước ngập nói trên, chính quyền địa phương đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm, cấm người, phương tiện qua lại và có barie chặn lại, nhưng anh H.V.D vẫn tìm cách vượt qua nên gặp nạn.

UBND huyện Đakrông đã huy động lực lượng Công an huyện, Biên phòng cùng Công an xã Tà Long và các xã lân cận phối hợp với lực lượng các nhà máy thủy điện trên địa bàn, dân quân tự vệ các xã đi dọc bờ sông để tìm kiếm nam thanh niên. Tuy nhiên, do mưa lớn vẫn tiếp tục, nước lũ ở sông dâng cao và chảy xiết nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Trước đó, ngày 16/10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã ra Công điện yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung ứng phó với các hình thế thời tiết nguy hiểm và tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị, địa phương ven biển theo dõi và thông báo kịp thời đến chủ tàu, thuyền biết về diễn biến thời tiết nguy hiểm trên biển để chủ động biện pháp phòng, tránh đảm bảo an toàn về người và phương tiện; đảm bảo an toàn cho tàu, thuyền neo đậu ở khu vực cửa sông tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người; khẩn trương di chuyển, gia cố lồng, bè nuôi thủy sản trên sông, ao hồ, đầm phá, ven biển, ven sông, suối đảm bảo an toàn.

Kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, khu dân cư ven sông, suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, nguy cơ sạt lở bãi thải tại các công trình điện gió đang thi công; chủ động triển khai phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; việc sơ tán dân phải đảm bảo biện pháp phòng, chống dịch Covid-19...

Tiến Nhất