Nghệ An: Cho phép tàu thuyền ra khơi từ 15h chiều nay

Xã hội - Ngày đăng : 16:35, 15/10/2021

(TN&MT) - Sau khi bão số 8 đã suy yếu thành một vùng áp thấp, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, suy yếu và tan dần. UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công văn số 7785/UBND-NN, bỏ lệnh cấm biển, cho phép ngư dân ra khơi đánh bắt thủy sản và hoạt động trên biển kể từ 15 giờ 00 phút ngày 15/10/2021.

Theo bản tin dự báo cuối cùng về cơn bão số 8 (tên quốc tế là KOMPASU) của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ đến chiều ngày 14/10/2021, bão số 8 đã suy yếu thành một vùng áp thấp, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, suy yếu và tan dần.

Theo đề xuất của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tại Báo cáo số 03/BC-PCLB ngày 15/10/2021; Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tại Văn bản số 178/VP-PCTT ngày 15/10/2021 về việc đề nghị cho phép tàu thuyền ra khơi, sáng 15/10, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công văn số 7785/UBND-NN, bỏ lệnh cấm biển, cho phép ngư dân ra khơi đánh bắt thủy sản và hoạt động trên biển kể từ 15 giờ 00 phút ngày 15/10/2021.

Các tàu cá tại cảng Lạch Quèn (huyện Quỳnh Lưu) chuẩn bị nhiên liệu để sẵn sàng ra khơi

Chủ tàu, thuyền phải thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết để chủ động phòng tránh và xử lý kịp thời các tình huống xấu nhất có thể xảy ra, duy trì liên lạc với gia đình, UBND xã và các đơn vị có liên quan.

Theo ghi nhận của PV tại cảng cá Lạch Quèn (huyện Quỳnh Lưu) vào trưa ngày 15/10, các tàu thuyền đã bắt đầu chuẩn bị các ngư lưới cụ và các nhiên liệu cần thiết để ra khơi. Theo các ngư dân tại đây cho biết, do có gió mùa nên biển vẫn động, các phương tiện đánh bắt xa bờ phải chờ đến sau ngày 20/10 mới có thể xuất cảng ra khơi để đánh bắt hải sản.

Đình Tiệp