Bám sát diễn biến bão số 8, đưa ra nhận định kịp thời, cập nhật liên tục thông tin đến cơ quan chỉ đạo

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 09:24, 12/10/2021

(TN&MT) - Đó là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đối với Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia (Tổng cục KTTV) trong phiên thảo luận trực tuyến về bão số 8 (Kompasu), diễn biến và ảnh hưởng của cơn bão đến đất liền nước ta, tối 11/10.

Dự cuộc họp có Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Trần Hồng Thái; đại diện các đơn vị trong Ban chỉ huy PCTT&TKCN của Bộ Tài nguyên và Môi trường; kết nối trực tuyến với các Đài KTTV khu vực: Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ, Đồng bằng Bắc Bộ, Đông Bắc.

Thứ trưởng Lê Công Thành phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: TC KTTV

Bão số 8 di chuyển nhanh, sức gió ở tâm bão đang giật cấp 13

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 12/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 910km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-120km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 220km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 13/10, vị trí tâm bão ở khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 113,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 370km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120km/giờ), giật cấp 13.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 16,0 đến 22,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 111,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 25-30km. Đến 4 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông, cách Thanh Hóa 200km, cách Nghệ An 180km, cách Hà Tĩnh 130km, cách Quảng Bình 160km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24-48 giờ tiếp theo (gió mạnh cấp từ 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 15,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây Kinh Tuyến 116 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

15.gif

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km đi vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau là vùng áp thấp trên khu vực biên giới Lào - Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cảnh báo, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11, giật cấp 13; sóng biển cao từ 5,0-7,0m; biển động dữ dội. Ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 6, từ ngày mai (13/10) tăng lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 3,0-5,0m, biển động rất mạnh.

Trong ngày và đêm nay (12/10), ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2,0-3,0m, biển động.

Trên đất liền, từ đêm mai (13/10) đến ngày 14/10, vùng ven biển từ Hải Phòng đến Quảng Bình dự báo có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Từ chiều ngày mai (13/10) đến ngày 14/10, ở khu vực Bắc Bộ và Quảng Trị có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt; khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-250mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt.

Từ ngày 16/10, ở các tỉnh Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa to đến rất to.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Xây dựng các kịch bản thảo luận dự báo khác nhau

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, bão số 8 là cơn bão có hoàn lưu gió mạnh cấp 6 rất lớn, vì vậy, tốc độ di chuyển của bão sẽ nhanh. Quan sát trên ảnh mây vệ tinh cho thấy hoàn lưu mây bão rất rộng lên tới hàng nghìn cây số. Bão Kompasu sẽ bắt đầu gây mưa to cho khu vực Thanh Hóa tới Quảng Nam từ ngày 13/10 và mưa rất to, gió mạnh từ đêm 13-ngày 14/10.

Do bão di chuyển nhanh nên thời gian chuẩn bị ứng phó với cơn bão tương đối ít, chính vì thế ngay từ lúc này, người dân những khu vực vừa chịu ảnh hưởng bởi bão số 6 và số 7 cần thường xuyên cập nhật liên tục thông tin về cơn bão từ chính quyền địa phương, Ban chủ huy PCTT&TKCN tỉnh và các phương tiện thông tin chính thống để có thể hạn chế tối đa ảnh hưởng và thiệt hại mà bão có thể gây ra.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: TC KTTV

Đài KTTV khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, tại Hải Dương do mưa lớn kéo dài đã làm mực nước ở hệ thống kênh trục dâng cao, gây ngập úng cục bộ một số diện tích lúa đổ và ảnh hưởng tới rau màu mới gieo trồng. 7 giờ ngày 11/10, mực nước tại Bá Thủy đạt 1,6 m, cao gấp đôi so với ngày 10/10.

Trong 2 ngày (9 và 10/10), do ảnh hưởng của cơn bão số 7, trên địa bàn huyện Tứ Kỳ mưa kéo dài, lượng mưa trung bình khoảng 178 mm, khiến gần 800 ha lúa, rau màu bị ngập úng. Trong đó có gần 500 ha lúa mùa đang trong giai đoạn thu hoạch và gần 300 ha rau màu vụ đông bị ngập nước úng, dập nát.

Các xã có diện tích lúa và rau màu bị ngập úng nhiều như: Bình Lãng, Quang Phục, Nguyên Giáp, An Thanh, Cộng Lạc, Hưng Đạo, Tái Sơn, Tân Kỳ... Sáng 11.10, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện đã vận hành 11 trạm bơm để bơm tiêu cho diện tích lúa, rau màu bị ngập úng.

Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải Hưng Yên, sáng ngày 10/10, trên tuyến ĐT.382, phát hiện sụt lở nền, mặt đường đoạn từ Km6+465 – Km6+525, với tổng chiều dài 60m, chiều rộng sụt lở nền, mặt đường khoảng 4 - 4,5m, sâu khoảng 1m. Mặt đường phía bên phải hỏng hoàn toàn, lề và ta luy đường sạt trượt 1-2m. Tuyến ĐT.382 đoạn từ xã Bắc Sơn đến xã Phù Ủng (Ân Thi) tiếp giáp sông Kim Sơn, trên nền đê Kim Sơn… Hiện đang xác định nguyên nhân gây ra tình trạng sụt lở của đoạn đường. Chưa có diện tích sản xuất bị thiệt hại hoặc ngập úng nặng do mưa.

Tại Hà Nam, mưa lớn xảy ra đã làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp tại các địa phương. Đã có 65 ha lúa mùa chưa thu hoạch bị đổ, chủ yếu là giống nếp dài ngày tại một số địa phương của huyện Bình Lục. Nhiều diện tích cây vụ đông mới trồng bị đọng nước, có nơi khó tiêu thoát.

Tại Hà Nội, do ảnh hưởng của cơn bão số 7, hôm nay Hà Nội mưa lớn, gây ngập úng trên một số tuyến đường như đại lộ Thăng Long, Dương Đình Nghệ. Chiều qua, một cây xà xừ trên phố Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) cũng bị bật gốc, chắn ngang đường. Lúc 9h sáng 11/10, 1 cây me cổ thụ trên phố Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm đổ đè lên ôtô hiệu Camry.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi thảo luận, Thứ trưởng Lê Công Thành yêu cầu Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia tiếp tục theo dõi chặt chẽ các diễn biến tiếp theo của cơn bão Kompasu, cập nhật liên tục các thông tin đến các cơ quan chỉ đạo, quản lý. Đồng thời, Trung tâm tiếp tục xây dựng các kịch bản thảo luận dự báo khác nhau cho những hình thế khác nhau, ở những thời điểm khác nhau, các Đài KTTV khu vực tập trung khắc phục những điểm còn hạn chế trong công tác dự báo từ các cơn bão trước.

Theo Thứ trưởng Lê Công Thành, hiện nay, các Trung tâm dự báo trên thế giới đều đã có những nhận định tập trung về bão số 8, tuy nhiên, chúng ta cần hết sức tập trung, bám sát vào diễn biến của cơn bão, khả năng công nghệ và dự báo từ đó đưa ra những nhận định kịp thời trong những ngày tới.

Thanh Tùng