Tàu Kiểm ngư cứu 5 ngư dân gặp nạn ngoài biển

Xã hội - Ngày đăng : 21:28, 11/10/2021

(TN&MT) - Sau khi bị tàu nước ngoài va chạm làm chìm tàu cá BĐ 93317 TS, 5 ngư dân đã được tàu Kiểm ngư Tàu KN 272, Chi đội Kiểm ngư số 2 cứu sống và đưa về đất liền an toàn.

Sáng 11/10, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện các thủ tục bàn giao 5 ngư dân thuộc tàu cá BĐ 93317 TS theo qui định và hỗ trợ họ trở về địa phương. Đây là 5 ngư dân thuộc tàu cá BĐ 93317 TS bị tàu chở dầu của nước ngoài BISHU MARU số MMSI 374216000 va chạm tại vùng biển khu vực đường ranh giới Việt Nam-Indonesia hôm 9/10.

Các ngư dân được Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tặng quà, và quần áo mới, ảnh Như Thành.

Ông Huỳnh Văn Quốc, Thuyền trưởng tàu cá BĐ 93317 TS kể lại, sáng 9/10, tàu cá của ông đang đánh bắt hải sản ở khu vực biển ráp ranh Việt Nam - Indonesia thì bất ngờ bị tàu BISHU MARU số MMSI 374216000 va chạm mạnh, làm tàu cá BĐ 93317 TS hư hòng nặng. Tuy nhiên, tàu BISHU MARU số MMSI 374216000 đã không dừng lại mà tiếp tục hành trình. 5 ngư dân trên tàu cá BĐ 93317 TS chống chọi với sóng gió và phát tín hiệu cấp cứu khẩn cấp.

Nhận được tín hiệu cấp cứu, Tàu KN 272, Chi đội Kiểm ngư số 2 đang hoạt động trên biển đã nhanh chóng cơ động đến toạ độ tàu cá, tổ chức cứu, đưa 5 ngư dân sang tàu Tàu KN 272, đo thân  nhiệt, test nhanh Covid và thực hiện biện pháp 5K, sau đó đưa 5 ngư dân về đất liền. Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã tổ chức đón 5 ngư dân, tặng mỗi người 1 triệu đồng tiền mặt, 1 túi quà trị giá 500.000 đồng và mỗi ngư dân 1 bộ quần áo.

Vị trí tàu cá BĐ 93317 TS gặp nạn.

Tàu cá BĐ 93317 TS do ông Huỳnh Văn Quốc sinh năm 1994, quê ở xã Cát Tiên, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định làm thuyền trưởng; xuất bến ngày 21/7 tại cảng cá Quy Nhơn. Tàu hành nghề câu.Các ngư dân gồm: Đoàn Văn Công (sinh năm 1990); Huỳnh Thanh Bảo (sinh năm 1980); Bùi Hoa (sinh năm 1973); Bùi Văn Tấn (sinh năm 1991) cùng quê với thuyền trưởng.

Lê Khanh