Thanh Hóa: 50.000 m2 đất thị trấn bị bỏ hoang thành nơi chăn bò

Góc ảnh đô thị - Ngày đăng : 10:04, 07/10/2021

(TN&MT) - Dự án Trung tâm dạy nghề y tá điều dưỡng quốc tế tại thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đã dang dở suốt 7 năm khiến 50.000m2 đất “vàng” bị bỏ hoang một cách lãng phí.

Dự án Trung tâm dạy nghề Y tá điều dưỡng quốc tế tại thị trấn Tân Phong được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương năm 2014 cho Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Thái Thành làm chủ đầu tư với diện tích 50.000m2. Tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 670 tỷ đồng.

Dự án trở thành nơi... chăn bò

Sau nhiều lần hoàn thiện các thủ tục pháp lý, năm 2018, chủ đầu tư đã đưa phương tiện máy móc đến san lấp mặt bằng, xây dựng rầm rộ. Tuy nhiên, đến tháng 3/2019, Dự án bỗng đột ngột dừng thi công khi mới chỉ xây dựng một số hạng mục nhỏ.

Khu đất nằm ở vị trí đắc địa, ngay giữa trung tâm thị trấn Tân Phong, cách UBND huyện Quảng Xương chỉ khoảng hơn 500m. Hiện nay, Dự án đã được đơn vị quây tôn, bên trong cỏ dại mọc um tùm, nhiều hộ dân đã tận dụng vị trí này để chăn bò.

Hoàng Anh