Bổ nhiệm nhân sự Bộ Tài chính, NHNN, VKSNDTC

Trong nước - Ngày đăng : 16:18, 05/10/2021

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.
Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trao quyết định và chúc mừng đồng chí Mai Trung Thành.

Ngày 5/10, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã trao Quyết định số 32/QĐ-VKSTC ngày 29/9/2021 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Mai Trung Thành, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng (Vụ 16), Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao mong rằng, trên cương vị công tác mới, đồng chí Mai Trung Thành sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng, đề cao trách nhiệm trong công việc, phát huy tinh thần đoàn kết trong đơn vị để cùng tập thể lãnh đạo, công chức Vụ 16 hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, từ đó góp phần nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng của đơn vị nói riêng và của ngành Kiểm sát nhân dân nói chung trong năm 2021 và thời gian tới.

Thứ trưởng Trần Xuân Hà trao quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Tân Thịnh.

Chiều 4/10, thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Xuân Hà đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Tân Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính.

Chúc mừng tân Cục trưởng Nguyễn Tân Thịnh, Thứ trưởng Trần Xuân Hà đề nghị trong thời gian tới, Cục Quản lý công sản cần có kế hoạch sắp xếp lại cơ sở nhà đất của các cơ quan hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp thuộc đối tượng tài sản công phải sắp xếp, trên cơ sở đó cập nhật đầy đủ dữ liệu về tài sản công của cả nước; từ đó tham mưu cho Bộ Tài chính, Chính phủ trong sử dụng, chuyển đổi tài sản công một cách hiệu quả hơn để tăng thu cho ngân sách nhà nước; khai thác hiệu quả nguồn lực về tài sản công, trong đó đó có đất đai. Đồng thời, Cục Quản lý công sản cũng cần tham mưu cho Bộ Tài chính về hoạt động thanh tra, kiểm tra về quản lý, sử dụng tài sản công.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi trao quyết định và chúc mừng đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm.

* Chiều cùng ngày, thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Bộ Tài chính.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi chúc mừng và bày tỏ tin tưởng tân Phó Vụ trưởng Phạm Thị Thanh Tâm sẽ cùng tập thể Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính tiếp tục chỉ đạo, điều hành tốt công việc, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú chủ trì công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Ngân hàng nhà nước Chi nhanh tỉnh Thanh Hóa.

* Ngày 4/10, đồng chí Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chủ trì hội nghị trực tuyến công bố quyết định của Thống đốc Ngân hàng nhà nước về công tác cán bộ. Theo đó, tại Quyết định số 1534/QĐ-NHNN ngày 01/10/2021, Thống đốc Ngân hàng nhà nước bổ nhiệm đồng chí Tống Văn Ánh, Phó Giám đốc Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa giữ chức vụ Giám đốc Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đào Minh Tú mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Tống Văn Ánh sẽ nhanh chóng tiếp nhận, bàn giao công việc, cơ sở vật chất, con người cùng những vấn đề liên quan, bắt tay triển khai ngay những hoạt động của ngành, không vì hoạt động chuyển giao mà làm ảnh hưởng, gián đoạn đến hoạt động ngân hàng; thực hiện thật tốt những nhiệm vụ lớn, cấp bách trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay là: Hỗ trợ phục hồi nền kinh tế, hỗ trợ cho các doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn, lành mạnh của các ngân hàng trên địa bàn…

Theo Chinhphu.vn