Hà Nội: Đông nghịt người dân tập thể dục từ sáng sớm

Xã hội - Ngày đăng : 08:37, 28/09/2021

(TN&MT) - Khu vực hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) trở nên nhộn nhịp trong sáng 28/9 sau khi chính quyền thành phố cho phép các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời được hoạt động trở lại. Từ 5h, khi mặt trời còn chưa mọc, một số người bắt đầu chạy bộ, đạp xe trên các tuyến phố xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 3242/UBND-KGVX về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, thành phố cho phép hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời, nhưng không được tập trung quá 10 người; trung tâm thương mại (các cửa hàng ăn uống chỉ được phép bán mang về); cửa hàng may mặc, thời trang, hoá mỹ phẩm.

Ghi nhận của PV Báo TN&MT, khi mặt trời còn chưa mọc, nhiều người dân đã ra đường tập thể dục khi thành phố cho phép hoạt động.

Người dân đạp xe theo từng nhóm tại khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hoàn Kiếm).

Rất đông người dân đã có mặt ở khu vực hồ Hoàn Kiếm ngay sau khi thành phố Hà Nội cho phép có thể hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời.

Vỉa hè phố Lê Thái Tổ (Hoàn Kiếm) nhộn nhịp hơn những ngày trước đó.

Nhiều người dân đã dậy từ 5h sáng để ra đường tập thể dục sau những ngày giãn cách.

Phố Đinh Tiên Hoàng đã nhộn nhịp trở lại người dân chạy bộ, đạp xe thể dục buổi sáng.

Khoảng 6h, lực lượng chức năng đã tháo rỡ rào chắn trên vỉa hè khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Thành phố cho phép hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời đường phố trở nên sôi động.

Khoảng 6h sáng, người dân ra đường thể dục rất đông.

Việc cho phép hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời của thành phố nhằm đảm bảo an toàn, nâng cao sức khoẻ của nhân dân.

Đa số người dân đi thể dục đều thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và giãn cách theo quy định.

Mặc dù, được phép thể dục, thể thao ngoài trời nhưng không được tụ trung quá 10 người.

Người dân đi tập thể dục, thể thao ngoài trời rất tuân thủ quy định đeo khẩu trang.

Người dân hào hứng sau một thời gian dài giãn cách xã hội phải tự tập tại nhà.

 

Hoàng Minh