Dâng hương tưởng niệm 579 năm ngày mất của Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi

Văn hóa - Ngày đăng : 18:17, 22/09/2021

(TN&MT) - Ngày 22-9 (tức 16 tháng Tám năm Tân Sửu), tại Đền thờ Nguyễn Trãi thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc (Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương), UBND tỉnh Hải Dương đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm 579 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi (1442 - 2021).

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, Trưởng Ban Tổ chức các nghi lễ mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2021; lãnh đạo TP Chí Linh; đại diện chính quyền các phường, xã Cộng Hòa, Lê Lợi, Hưng Đạo; các cụ cao niên đại diện dòng họ Nguyễn khu dân cư Chúc Thôn (phường Cộng Hòa).

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện các tầng lớp nhân dân Hải Dương dâng hương tưởng niệm 579 năm ngày mất Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi

Trong không khí linh thiêng, thành kính trước anh linh của Người, đại diện Ban Tổ chức điểm lại công lao to lớn của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi trong cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược và xây dựng triều Lê ở thế kỷ XV. Côn Sơn vốn là quê gốc của Nguyễn Trãi. Tại đây, ông đã nung nấu ý chí đánh giặc cứu nước, cứu dân và cũng là nơi dung dưỡng cả cuộc đời, sự nghiệp của ông. Ông đã để lại nhiều di sản văn hóa quý báu cho khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn và dân tộc.

Nguyễn Trãi hiệu là Ức Trai, sinh năm 1380 tại Kinh thành Thăng Long. Thân phụ ông là Nguyễn Phi Khanh, nguyên quán làng Chi Ngại (nay thuộc phường Cộng Hòa); thân mẫu là Trần Thị Thái, con gái quan Đại Tư đồ Trần Nguyên Đán. Thuở nhỏ, Nguyễn Trãi sống với ông ngoại ở Thăng Long và Côn Sơn, sớm nổi tiếng tài đức và chí lớn. Năm 1400, ông đỗ Thái học sinh, nhận chức Ngự sử đài Chánh trưởng dưới triều Hồ. Năm 1407, giặc Minh xâm lược, ông quyết nuôi ý chí cứu nước, cứu dân và đến Lam Sơn tụ nghĩa, dâng Bình Ngô sách, dốc tâm huyết, một lòng thành giúp vua Lê Lợi đánh thắng giặc Minh. Đất nước hòa bình, Nguyễn Trãi có công lớn tạo ra nền tảng kinh tế - xã hội, sự hòa hợp giữa “nước và dân” để xây dựng đất nước Đại Việt hùng cường.

Sau lễ tưởng niệm, các đồng chí lãnh đạo và nhân dân thành kính dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi; dâng hương tại Đền thờ Quan Đại tư đồ Trần Nguyên Đán; thăm nền nhà cũ, nơi Nguyễn Trãi từng sinh sống.

Trước tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, các nghi lễ được tổ chức ở quy mô nhỏ nhưng trang trọng, đúng nghi thức truyền thống, bày tỏ lòng biết ơn, tri ân công lao to lớn của Nguyễn Trãi đối với đất nước; cầu quốc thái, dân an, dịch bệnh tiêu trừ, nhân dân ấm no, hạnh phúc...

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đề nghị Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc phối hợp tổ chức tốt các nghi lễ phù hợp với tình hình dịch bệnh, nhắc nhở du khách trong tỉnh thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, bảo đảm giãn cách, không đón khách từ tỉnh ngoài cả hai khu di tích Côn Sơn và Kiếp Bạc.

Tại khu di tích Kiếp Bạc, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên tỉnh Hải Dương không tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2021 mà chỉ tổ chức các nghi lễ truyền thống như: Lễ khai ấn Đền Kiếp Bạc, Lễ dâng hương tưởng niệm 721 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, Lễ Cầu an, Lễ giỗ Đức Thánh Trần. Lúc 22 giờ ngày 22-9, tại nội tự đền Kiếp Bạc sẽ diễn ra nghi lễ khai ấn đền Kiếp Bạc.

Trần Tuấn - Tiến Huy