Hà Nội: Ngày đầu nới lỏng, thực hiện Chỉ thị 15

Xã hội - Ngày đăng : 10:21, 21/09/2021

(TN&MT) - Ngày đầu tiên TP. Hà Nội thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, áp dụng phòng dịch theo Chỉ thị 15. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn Thủ đô có hiện tượng ùn ứ.

Sau ngày 21/9, thành phố không chia thành các vùng như trước đây mà chi khu vực xuất hiện nguy cơ để phòng, chống dịch hiệu quả. Chính vì vậy, việc di chuyển qua các quận nội đô dễ dàng hơn.

Ghi nhận của pv Báo TN&MT, sáng ngày 21/9 sau khi TP. Hà Nội thực hiện nới lỏng giãn cách các phương tiện tham gia giao thông khá đông, nhiều nơi xảy ra tình trạng ùn ứ.

Tại ngã 4 Nguyễn Trãi – Nguyễn Xiển rất nhiều phương tiện tham gia giao thông vào đầu giờ sáng.

Nhiều tuyến phố lưu lượng tham gia giao thông có phần thông thoáng hơn.

Khu vực hầm chui Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến lưu lượng phương tiện thông thoáng không xảy ra tình trạng ùn tắc.

Ghi nhận tại ngã 3 Xa La (Hà Đông) vào đầu giờ sáng có hiện tượng ùn tắc nhẹ.

Các phương tiện lưu thông gặp khó khăn.

Lực lượng CSGT tham gia phân làn để giảm ùn tắc.

Ùn ứ kéo dài nhiều xe máy đã lấn sang làn ô tô.

Sau ngày 21/9, TP. Hà Nội gỡ bỏ quy định người dân tham gia giao thông phải xuất trình giấy đi đường nên lượng phương tiện tham gia giao thông đông hơn.

Ùn tắc khiến nhiều phương tiện tham gia giao thông đã leo lên vỉa hè.

Tuyến đường Nguyễn Trãi các phương tiện tham gia giao thông đông đúc cả hai hướng.

Mật độ phương tiện tham gia giao thông vào đầu giờ sáng tăng cao.

Lực lượng CSGT đã có mặt từ rất sớm để giảm ùn tắc.

Khu vực ngã Tư Sở lưu lượng phương tiện tham gia giao thông gặp khó khăn khi di chuyển.

Hoàng Minh