Thừa Thiên- Huế: Bộ đội Biên phòng dầm mưa giúp người dân miền núi thu hoạch lúa

Xã hội - Ngày đăng : 12:27, 18/09/2021

(TN&MT) - Để hỗ trợ người dân miền núi huyện A Lưới khẩn trương thu hoạch lúa nhằm giảm tối đa thiệt hại do mưa, bão, cán bộ Đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên- Huế) đã xuống đồng giúp bà con.

Xã Lâm Đớt có diện tích lúa vụ hè thu lớn nhất huyện A Lưới với 240 ha

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 5 nên trên địa bàn huyện A Lưới những ngày qua có mưa to trên diện rộng, nhiều diện tích hoa màu, đặc biệt là lúa vụ hè thu của bà con có nguy cơ bị ngập, hư hỏng

Với phương châm “chín tới đâu, thu hoạch tới đó”, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt đã dầm mưa, giúp người dân kịp thời thu hoạch lúa, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do mưa lớn gây ra

Các chiến sĩ dùng máy cắt để thu hoạch lúa

Vì địa hình hiểm trở, diện tích từng thửa nhỏ nên cán bộ, chiến sĩ và người dân chủ yếu thu hoạch theo phương thức thủ công

Cán bộ, chiến sĩ vận chuyển lúa đến điểm tập kết

Một số ruộng lúa bị ngập nước, cán bộ, chiến sĩ phải vận chuyển lúa đến địa điểm cao hơn

Cán bộ, chiến sĩ tuốt lúa bằng công cụ thô sơ

Không khí làm việc khẩn trương của chiến sĩ biên phòng và người dân

Một số diện tích lúa bị vùi lấp bùn đất, sau khi thu hoạch cán bộ, chiến sĩ phải rửa qua nước

Cán bộ, chiến sĩ vận chuyển lúa về nhà giúp người dân

Văn Dinh - Tiến Võ