Ninh Bình: Dự án treo 2 thập kỷ giữa lòng thành phố

Đất đai - Ngày đăng : 09:52, 18/09/2021

(TN&MT) - Dự án Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình (gọi tắt là Dự án bể bơi) được triển khai từ năm 2001 với tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng, thế nhưng đã 2 thập kỷ trôi qua dự án này vẫn đang dang dở, không thể hoàn thành, gây lãng phí về đất đai và ngân sách.

Dự án bể bơi tỉnh Ninh Bình được triển khai thi công từ năm 2001 với tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước, Chủ đầu tư là Sở Thể dục Thể thao tỉnh Ninh Bình (nay là Sở Văn hoá Thể thao tỉnh Ninh Bình).

Theo thiết kế, Dự án bể bơi hoành tráng này được triển khai trên khu đất có diện tích trên 3.000m2, tại phường Tân Thành, TP. Ninh Bình với quy mô gồm 2 khu bể bơi và trụ sở làm việc, điều hành, mục đích nhằm phục vụ cho việc tổ chức các cuộc thi bơi lội và là nơi tập luyện, đào tạo vận động viên bơi lội cho tỉnh.

Theo tìm hiểu của PV, đến nay, khối lượng công trình, hạng mục của dự án đã thi công đạt 13,4 tỷ đồng. Nguyên nhân bị chậm tiến độ lâu đến như vậy vì tỉnh Ninh Bình chưa bố trí tiếp được nguồn vốn để hoàn thiện

Do bị bỏ hoang quá lâu nên nhiều hạng mục xây dựng dở đang đã bị xuống cấp, hư hỏng, gỉ sét, thậm chí còn bị cắt trộm do không có ai bảo vệ. Ngoài chậm tiến độ, dự án này còn khiến 22 hộ dân thuộc diện GPMB cũng đứng ngồi không yên khi trông ngóng suốt hơn 20 năm qua để di dời đến khu ở mới nhưng không thể vì dự án đang dở dang

Hiện tại nhiều vị trí khu dự án đã trở thành nơi đổ rác, phế liệu, phế thải xây dựng gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị

 

Anh Tú