Phong tỏa bệnh viện Hợp Lực sau khi ghi nhận 6 ca dương tính với SARS –CoV-2

Xã hội - Ngày đăng : 16:57, 30/08/2021

(TN&MT) - Sau khi ghi nhận 6 trường hợp dương tính với SARS –CoV-2 bệnh viện Hợp Lực đã được phong tỏa để thực hiện các biện pháp khoanh vùng, dập dịch.

Trước đó vào trưa ngày 29/8, tại Bệnh viện đa khoa Hợp Lực (TP Thanh Hóa) ghi nhận ca nhiễm Covid-19 tại phòng 303 khoa Ung bướu, là một người đàn ông (41 tuổi, ngụ thôn Xuân Tiến, xã Quảng Long, H.Quảng Xương, Thanh Hóa) tới chăm bố đẻ đang điều trị tại bệnh viện.

Đến sáng 30.8 qua quá trình truy vết, xét nghiệm phát hiện thêm 5 trường hợp dương tính với SARS –CoV-2  đều là F1  của nam bệnh nhân.

Phong tỏa bệnh viện Hợp Lực sau khi ghi nhận 6 ca dương tính với SARS –CoV-2

Qua quá trình truy vết đã xác định 107 người là F1. Trong đó, 40 người là nhân viên y tế của Bệnh viện đa khoa Hợp Lực, còn lại là bệnh nhân và người chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện.

Hiện, Bệnh viện đa khoa Hợp Lực đã được phong tỏa, để thực hiện các biện pháp khoanh vùng, dập dịch theo quy định./

Thanh Tâm