Nghệ An: Giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 TP Vinh

Xã hội - Ngày đăng : 09:02, 15/08/2021

(TN&MT) - Ngay sau khi phát hiện 3 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, vào đêm khuya 14/8, TP Vinh họp khẩn triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Bắt đầu từ 00 giờ ngày 15/ 8, TP Vinh sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại cuộc họp, BCĐ phòng chống dịch Covid-19 thành phố Vinh đã thông báo tình hình ca nhiễm Covid-19 tại chợ đầu mối Vinh. Bệnh nhân Covid-19 có địa chỉ thường trú tại khối 6 phường Cửa Nam, đã lây nhiễm sang con gái và người lái xe thường xuyên chở hàng.

Thành phố Vinh cũng đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho 678 trường hợp tiểu thương kinh doanh tại chợ đầu mối; khoanh vùng, truy vết được 61 trường hợp F1, 102 trường hợp F2. Cùng với đó, đã truy vết, lập danh sách được hơn 1.000 người liên quan đến chợ đầu mối từ ngày 31/7 đến ngày 13/8 thông qua khai báo y tế.

Các chốt kiểm soát dịch bệnh tại phường Hồng Sơn - Nơi có chợ đầu mối Vinh phát hiện các ca nhiễm Covid-19 cộng đồng

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Nghệ An đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của TP Vinh trong phòng chống dịch Covid-19, đã cách ly các ca nhiễm trên địa bàn kịp thời. Đồng thời, lưu ý 3 ca nhiễm bệnh Covid-19 liên quan chợ đầu mối này là rất phức tạp, vì lịch trình di chuyển tiếp xúc của các ca nhiễm này đến nhiều địa điểm khác nhau. Do đó, thành phố cần tiếp tục điều tra, truy vết kĩ.

Riêng ngõ Đỗ Quyên, thuộc khối 6, phường Cửa Nam nơi bệnh nhân sinh sống nhiễm Covid -19 phong tỏa theo biện pháp cách ly y tế. Bắt đầu từ 00 giờ ngày 15/8, thành phố Vinh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân khu vực quanh chợ đầu mối Vinh và nơi bệnh nhân sinh sống

Cũng liên quan đến dịch Covid-19, sáng 15/8, CDC Nghệ An thông tin, trong 12 giờ qua (từ 18h00 tối 14/8 đến 6h00 sáng 15/8), Nghệ An ghi nhận 05 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó, có 3 trường hợp ở xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn từ tỉnh Bình Dương trở về, 1 trường hợp ở xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên trở về từ TP HCM. Các bệnh nhân này đều được cách ly ngay khi trở về địa phương.

Trường hợp còn lại là bệnh nhân L.T.C, nữ, sinh 1970. Nghề nghiệp: Buôn bán rau chợ đầu mối Vinh. Địa chỉ: Quỳnh Vinh, TX Hoàng Mai. Từ ngày 31/7 đến nay bệnh nhân thường xuyên đi chợ đầu mối để bán rau. Chiều ngày 14/8, sau khi nghe trên loa phát thanh xã thông báo tìm những người đã từng đến chợ đầu mối Vinh từ ngày 31/7 đến nay. Bệnh nhân đã đến Trạm Y tế Quỳnh Vinh để khai báo y tế, được cách ly tại đây và được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC Nghệ An. Tối ngày 14/8 cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-COV-2.

Phạm Tuân