Hà Tĩnh: Bắt hai xà lan đang khai thác cát trái phép lúc nửa đêm

Bạn đọc - Pháp luật - Ngày đăng : 12:48, 14/08/2021

(TN&MT) - Công an huyện Nghi Xuân vừa phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt quả tang hai xà lan đang khai thác cát trái phép trên sông Lam.

Theo đó, trong quá trình tổ chức tuần tra vào tối ngày 13/8, lực lượng công an Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt quả tang 1 xà lan do Nguyễn Văn Tân (SN 1991, trú tại xã Châu Thành, Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) điều khiển đang có hành vi khai thác cát trái phép tại thuỷ phận sông Lam, thuộc địa phận TDP 1, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân.

Công an Hà Tĩnh phối hợp bắt giữ phương tiện khai thác cát trái phép

Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu Tân khai nhận sử dụng phương tiện xà lan, có đặt máy bơm hút rồi thực hiện hành vi khai thác cát trái phép trên tuyến sông Lam. Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác cát tại khu vực sông nói trên, khối lượng cát đã khai thác trên xà lan là 16m3.

Cùng ngày, trên tuyến sông Lam tại thuỷ phận thôn 2, xã Xuân Hồng, Công an huyện phối hợp Công an xã Xuân Hồng phát hiện, lập biên bản đối với Nguyễn Văn Quý (SN 1990, trú tại xóm 5, xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) đang có hành vi điều khiển xà lan khai thác cát trái phép. Tại thời điểm phát hiện, đối tượng đã khai thác được 9m3 cát.

Hiện, Công an huyện Nghi Xuân đang tiến hành lập hồ sơ xử lý các vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

Đức Cảnh