Thừa Thiên Huế: Gấp rút thi công kè biển Phú Thuận trước mùa mưa bão

Môi trường - Ngày đăng : 16:26, 11/08/2021

(TN&MT) - Việc xây kè nhằm chống tình trạng sạt lở biển nặng nề diễn ra hằng năm ở xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Những năm gần đây, qua các mùa mưa bão, triều cường dữ dội, bờ biển xã Phú Thuận bị sạt lở, xâm thực nặng

Tình trạng biển “nuốt” đất diễn ra cực kỳ nghiêm trọng, dài hơn 5km qua các thôn An Dương 1, An Dương 2, An Dương 3, có đoạn sạt lở lấn sâu vào khu dân cư, đe dọa tính mạng hàng chục hộ dân, đường giao thông và một số công trình dân sinh

Tỉnh Thừa Thiên Huế đã đầu tư kinh phí xây dựng kiên cố đoạn bờ biển bị sạt lở nặng, nhằm bảo vệ an toàn tính mạng và các công trình trong mùa mưa bão

Theo đó, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia đã đầu tư xây dựng công trình kè chống xâm thực bờ biển khu vực các thôn An Dương, chia làm ba giai đoạn. Giai đoạn 1 và 2 của dự án đã triển khai đoạn kè chống sạt lở trên chiều dài hơn 890m

Hiện tại, giai đoạn 3 của dự án được tiếp tục triển khai cuối tháng 12/2020 trên chiều dài 330m. Trong đó có 80m giáp nối đoạn đầu khoá kè thôn An Dương 1 là kết cấu dầm, mái ta luy chịu lực còn lại 250m là đóng cọc dự lực chống sạt lỡ. Dự án cho Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT làm chủ đầu tư

Những ngày này, trên công trường, các thiết bị máy móc, nhân lực tất bật thi công những hạng mục cuối cùng. Hệ thống chân kè, mái kè đang vào giai đoạn hoàn thiện. Đơn vị thi công đang gấp rút phần cơ kè, đỉnh kè, sửa chữa khóa đầu kè cũ…

“Mỗi lần ghé qua đoạn kè đang thi công, lòng cảm thấy vui. Có thể từ mùa mưa bão năm nay, người dân sinh sống ven biển không còn nơm nớp âu lo đến tính mạng, nhà cửa và các công trình công cộng”, một người dân chia sẻ

Lãnh đạo xã Phú Thuận cho hay, các mùa mưa bão vừa qua, hiệu quả bước đầu của việc hoàn thiện tuyến kè chống sạt lở đã được phát huy tích cực, không xảy ra tình trạng nước biển xâm thực bờ. Các hộ dân nằm trong vùng sạt lở đã có cuộc sống ổn định. Giai đoạn 3 đang triển khai xây dựng sẽ tiếp tục tạo “thành trì” cho người dân trong vùng sạt lở...

Để đảm bảo chất lượng, an toàn trong điều kiện mưa bão, sóng lớn, chân kè được xây dựng với cao trình hợp lý, gia cố bằng hàng cọc ván bê tông cốt thép dự ứng lực đóng ngàm kẹp liên tiếp vào nhau

Đỉnh cọc được liên kết bởi dầm mũ cọc bằng bê tông cốt thép; phía ngoài hàng cọc được hộ chân bằng cấu kiện hiện đại (Hohlquader), phía dưới là lăng thể đá hộ chân

Theo đơn vị thi công, để bù những ngày ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh không thể thi công, đơn vị bố trí lực lượng, thiết bị tranh thủ thi công cả ngày lẫn đêm vào thời điểm thuận lợi để kịp tiến độ

Quá trình thi công không tránh khỏi những khó khăn, trở ngại nhất định do thời tiết, triều cường. Tuy phải đẩy nhanh tiến độ công trình sớm hoàn thành trước mùa mưa bão, song đơn vị vẫn thi công đảm bảo an toàn, chất lượng

Hiện tại, vị trí cuối thôn An Dương 3 còn khoảng 500m chiều dài giáp xã Phú Hải và vùng biển qua các thôn Tân An, Trung An vẫn còn tình trạng sạt lở, xâm thực biển

Tuy đa phần các hộ dân có nhà kiên cố nhưng hàng năm trong phương án phòng chống lụt bão của địa phương, luôn chú trọng các hộ dân nằm trong vùng sạt lở, xâm thực biển này nhằm chủ động phương án di dời trong tình huống cần thiết

Văn Dinh