Chuyến tàu chở hơn 800 công dân Hà Tĩnh rời tâm dịch cập bến quê nhà

Xã hội - Ngày đăng : 12:13, 26/07/2021

(TN&MT) - Sáng 26/7, đoàn tàu SE 14 chở 814 công dân đang lưu trú, làm việc từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã về đến Hà Tĩnh an toàn. Đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt tại ga tàu, trực tiếp chỉ đạo công tác đón công dân .

Sáng 26/7, tàu SE14 chở 814 công dân Hà Tĩnh đã dừng tại ga Hương Phố, thị trấn Hương Khê sau hành trình hơn 1.000 km để 92 công dân của 2 huyện Hương Khê và Vũ Quang  xuống trước. Sau đó tàu SE14 đã có mặt tại ga Yên Trung, huyện Đức Thọ đưa 722 công dân các huyện còn lại về khu cách ly tập trung.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt tại ga tàu đón công dân trở về (Ảnh: Đức Quyền)

Được biết, trên chuyến tàu: Cẩm Xuyên có 86 người, Thạch Hà: 101 người, Can Lộc: 91 người, Lộc Hà: 75 người, Nghi Xuân: 49 người, Đức Thọ: 103 người, Hương Sơn: 98 người, Hương Khê: 77 người, Vũ Quang: 15 người, Kỳ Anh: 18 người, thị xã Kỳ Anh: 40 người, thị xã Hồng Lĩnh: 24 người, thành phố Hà Tĩnh: 37 người.

Người dân Hà Tĩnh về đến quê nhà (Ảnh: Đức Quyền)

Sau khi tàu về đến ga, các công dân được cơ quan chức năng hướng dẫn di chuyển xuống tàu đảm bảo đúng quy định phòng, chống dịch. Ngành y tế tiến hành phun hóa chất khử khuẩn hành lý cho công dân, thực hiện đo thân nhiệt cho công dân trước khi ra khỏi ga lên xe được địa phương bố trí sẵn về các điểm cách ly tập trung.

Ngành Y tế tiến hành làm các thủ tục trước khi công dân được các địa phương đón đưa về khu cách ly tập trung (Ảnh: Đức Quyền)

Trước đó, tối 24/7, Hà Tĩnh đã thực hiện kế hoạch đón công dân từ vùng dịch có nguyện vọng trở về địa phương trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp tại các tỉnh phía Nam. Đoàn tàu SE14 chở theo 814 công dân Hà Tĩnh về quê phòng dịch COVID-19 xuất phát từ ga Sài Gòn.

Nhờ các ngành chức năng Hà Tĩnh đã có chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước và tuân thủ đúng kế hoạch nên quá trình tự đón công dân diễn ra nhanh gọn, đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

 

Đức Cảnh