81 ca nhiễm COVID-19, Bình Định thực hiện giãn cách xã hội huyện Phù Cát

Xã hội - Ngày đăng : 21:17, 25/07/2021

(TN&MT) - Đến 16 giờ ngày 25/7, Bình Định ghi nhận 81 ca nhiễm COVID-19, trong đó huyện Hoài Ân 1 ca, thị xã Hoài Nhơn 21 ca, huyện Phù Mỹ 2 ca, huyện Phù Cát 9 ca, thị xã An Nhơn 22 ca, thành phố Quy Nhơn 23 ca và 3 ca trong các khu cách ly tập trung.

Trước tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn huyện Phù Cát có chiều hướng gia tăng, ngày 25/7/2021, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định 3097 về việc áp dụng giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19 trên địa huyện Phù Cát kể từ 0h00 ngày 26/7/2021.

Theo đó, thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với xã Cát Tường.

Ngoài các giải pháp UBND tỉnh đã chỉ đạo, UBND huyện Phù Cát chỉ đạo thực hiện thêm các giải pháp đối với mức “Nguy cơ rất cao” theo quy định tại Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia.

Thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với các xã, thị trấn còn lại của huyện Phù Cát.

Huyện Phù Cát thực hiện giãn cách xã hội từ 0h00 ngày 26/7/2021.

Cũng liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, mới đây Huyện ủy An Lão chỉ đạo xây dựng mô hình 05 gia đình giúp đỡ 01 gia đình có người cách ly tại nhà do dịch bệnh COVID-19 để đạt hiệu quả cao hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân.

Quà hỗ trợ cho đồng bào thành phố Hồ Chí Minh 

Bên cạnh đó, đại dịch COVID-19 đã và đang diễn biến phức tạp tại TP. Hồ Chí Minh khiến các doanh nghiệp người Bình Định gặp khó khăn, đồng bào Bình Định là những lao động tự do, công nhân, sinh viên đang sinh sống, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh rơi vào cảnh thất nghiệp, chật vật trong cuộc sống. Hội đồng hương Bình Định tại TP. Hồ Chí Minh đã và đang kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp Quỹ tương thân tương ái nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào Bình Định.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội đồng hương Bình Định tại TP. Hồ Chí Minh về tổ chức chương trình “Quà xứ Nẫu gửi Sài Gòn thương”, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định đã vận động các địa phương chung sức hỗ trợ kịp thời những chuyến xe nghĩa tình đến với bà con phương Nam. 

Mỹ Bình