Hà Nội: Bất chấp nguy cơ từ dịch Covid-19, người dân vẫn theo nhau tập thể dục buổi sáng

Xã hội - Ngày đăng : 11:24, 18/07/2021

(TN&MT) - Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn ra hết sức phức tạp, lãnh đạo Hà Nội cũng đã liên tục ban hành các văn bản yêu cầu tạm dừng các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời, tạm dừng hoạt động bán trà đá vỉa hè... đến nay vẫn còn hiệu lực. Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố người dân vẫn lơ là với biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Ghi nhận của PV Báo TN&MT, mặc dù các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời, tập trung đông người được TP. Hà Nội quyết định tạm dừng từ 18h ngày 8/7 và đến nay (18/7) chưa cho phép hoạt động trở lại.
Tuy nhiên, vào mỗi sáng sớm và chiều tối tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, khu vực bên ngoài các công viên,… người dân vẫn đạp xe, tập thể dục, thể thao trên đường và trong khu vực cấm.

Mỗi sang sớm, khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm người dân ra đường đạp xe thể dục rất đông.

UBND thành phố Hà nội đã ra thông báo tạm dừng tất cả các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời để phòng, chống dịch Covid-19.

Người dân vẫn lơ là trong việc đeo khẩu trang theo đúng quy định khi đạp xe trên phố.

Người dân vô tư đi bộ dưới lòng đường khi khu vực quang hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã căng dây rào chắn để phòng, chống dịch.

Hoạt động thể dục dưới lòng đường diễn ra vào ngày cuối tuần.

Mặc dù đã có khuyến cáo và thông báo nhưng người dân vẫn lơ là các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Những biểu hiện lơ là phòng, chống dịch Covid-19 sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm.

Dù đã căng dây và biển báo nhưng người dẫn vẫn vô tư ngồi bên trong công viên.

Hoạt động thể dục vẫn diễn ra tại hồ Thiền Quang.

Vẫn vô tư như chưa có lệnh tạm dừng hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời.

Vẫn tập thể dục và tập trung đông người tại hồ Hoàng Cầu.

Quán trà đá trên phố Minh Khai vẫn phục khách hàng ngay trên vỉa hè.

Hoàng Minh