Đà Nẵng: 22 ca mắc Covid-19 thuộc chuỗi lây nhiễm tại Công ty Việt Hoa

Sức khỏe - Ngày đăng : 13:05, 16/07/2021

(TN&MT) - Trưa ngày 16/7, quận Liên Chiểu đã ghi nhận có 21 ca mắc Covid-19 liên quan đến bệnh nhân N.T.H là công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH điện tử (Công ty) Việt Hoa. Nếu tính bệnh nhân N.T.H là 22 ca mắc Covid-19 thuộc chuỗi lây nhiễm tại Công ty Việt Hoa.

Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu lấy mẫu xét nghiệm cho người lao động của Công ty Việt Hoa ngày 15/7

Trước đó, trong đêm 14/7, ngay sau khi ghi nhận ca mắc Covid-19 mới là bệnh nhân N.T.H (nữ, trú thôn Quan Nam 1, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) là công nhân đang làm việc tại Công ty Việt Hoa (Khu Công nghiệp Hòa Khánh), Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu đã phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức xét nghiệm tại chỗ cho gần 1.500 công nhân đang làm việc trong công ty.

Trong ngày 15/7, lực lượng y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho 2.600 người còn lại. Việc xét nghiệm được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Công nhân ở đường số 2 - KCN Hòa Khánh.

Theo ông Nguyễn Nhường - Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho biết, tính đến trưa nay (16/7), UBND quận Liên Chiểu ghi nhận có 21 ca mắc Covid-19 liên quan đến bệnh nhân N.T.H; trong đó ở phường Hòa Khánh Bắc có 16 trường hợp, phường Hòa Khánh Nam có 4 trường hợp và phường Hòa Minh 1 trường hợp. Hiện đang còn 48 mẫu nghi ngờ đang xét nghiệm lại. 

Hiện nay, quận Liên Chiểu đã tiến hành phong tỏa cứng 14 khu vực có liên quan đến ca mắc Covid-19 là công nhân làm việc tại Công ty Việt Hoa (Khu Công nghiệp Hòa Khánh).

Anh Dũng