Hà Nội: Vật dụng gia đình không dùng vứt bỏ trên vỉa hè

Môi trường - Ngày đăng : 10:07, 08/07/2021

(TN&MT) - Hiện nay, nhiều tuyến phố ở Thủ đô xuất hiện tình trạng rác thải, đồ đạc, vật dụng gia đình không dùng vứt bừa bãi trên vỉa hè, dưới lòng đường gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.

Theo quan sát của phóng viên Báo TN&MT, trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội như: Vũ Tông Phan, Trường Trinh, Giải Phóng… xảy ra tình trạng rác thải chất đống trên vỉa hè, dưới gốc cây. Bên cạnh những bãi rác tự phát, nhiều người dân thiếu ý thức vứt rác bừa bãi dọc theo lề đường dành cho xe máy và lấn chiếm vỉa hè khiến nhiều người đi đường bức xúc. 

Với thói quen “bạ đâu vứt đó, tiện đâu bỏ đấy” thì rác thải được chất thành đống trên vỉa hè.

 

Người dân thiếu ý thức biến vỉa hè, lòng đường thành nơi chứa rác thải và phế liệu.

 

Tủ gỗ, giường, đệm… không dùng nữa vứt bỏ trên vỉa hè.

 

Tình trạng phế thải vứt trên vỉa hè ngay cả những tuyến phố lớn, đông người qua lại.

 

Hàng ngày, những công nhân vệ sinh môi trường rất vất vả thu gom những phế liệu này.

 

Mặc dù, Công ty môi trường đã đặt thùng chứa rác nhưng vẫn “bạ đâu vứt đó”.

 

Khi phố phường vắng vẻ, những chiếc xe môi trường với thùng xe cỡ lớn được vào thành phố để thu gom lượng phế thải chất đống, ngổn ngang trên vỉa hè.

 

Thành Công